Cháy xe Tata Nano

(Dân trí) - “Cháy” ở đây là theo đúng nghĩa đen chứ không có ý nhắc tới việc chiếc xe bán quá chạy. Mẫu xe rẻ nhất thế giới này đang đối mặt với sự cố nghiêm trọng đầu tiên chỉ sau 6 tháng có mặt trên thị trường.

 

Cháy xe Tata Nano  - 1
 
Theo tin từ just-auto.com, đã có xe Tata Nano tại Ấn Độ bị cháy, với ít nhất 3 vụ đã được ghi nhận, tại Ahmedabad, Lucknow và Delhi.

 

Ông Sunil Kumar Panwanda, một người ở Delhi, Ấn Độ, phàn nàn rằng chiếc Nano của gia đình ông đã bốc cháy sau khi đỗ trước cửa nhà được khoảng 3 tiếng và quy kết đây là lỗi sản xuất.

 

Trả lời phóng viên CNBC, ông Panwanda nói: “Tôi đã mua chiếc xe này cho các con, nhưng giờ thì chúng sợ phải lên xe. Tôi muốn công ty bồi hoàn tiền và lấy lại chiếc xe.”

 

Cùng chung cảnh ngộ là ông Ravindra Bhagat ở Ahmedabad và ông Raza Rizvi ở Lucknow.

 

Ông Bhagat cho rằng vụ cháy xe của ông là do kích thước chiếc xe. “Tôi đã mua chiếc xe vì ông Ratan Tata (chủ tịch Tata Motors) đã đích thân lái và giới thiệu nó. Tôi đã nghĩ rằng chiếc xe nhỏ này sẽ rất thuận tiện cho nhu cầu sử dụng hằng ngày trong thành phố. Nhưng giờ tôi thấy lái một chiếc xe lớn sẽ tốt hơn. Ngay cả nếu công ty đề nghị đổi một chiếc xe mới, tôi cũng sẽ không đồng ý,” ông nói.

 

Tata Motors đã bình tĩnh giải thích sự việc, thông qua người phát ngôn Debasis Ray, trên tờ Hindustan Times như sau:

 

“Chúng tôi vẫn chưa nhận được chiếc xe ở New Delhi, nhưng các xe ở Lucknow và Ahmedabad đã được sửa chữa. Nguyên nhân là chập mạch ở công tắc kết hợp điều khiển đèn và cần gạt nước sau vô-lăng. Sẽ không có đợt thu hồi xe nào diễn ra vì đây không phải lỗi kỹ thuật hay thiết kế của xe. Đây không phải là vấn đề chung của tất cả xe.”

 

“Chúng tôi sẽ không thu hồi xe. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra xe cho các khách hàng, chỉ là biện pháp phòng ngừa,” ông Debasis Ray trả lời tờ Times of India.

 

Đến nay, Tata đã giao được khoảng 7.500 chiếc Nano đến tay khách hàng tại Ấn Độ.

 

Huy Nghĩa

Theo Auto Evolution