Tata có thể nhượng quyền sản xuất xe Nano

(Dân trí) - Tata Motors, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Ấn Độ, đang tính đến phương án cấp phép cho một số nhà máy ô tô trong nước lắp ráp xe Nano và gắn nhãn mác riêng của họ, theo tin từ <i>Business Standard</i>.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1245/O-to-re-nhat-the-gioi-Tata-ano.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Ô tô rẻ nhất thế giới - Tata Nano</b></a>

Tata có thể nhượng quyền sản xuất xe Nano - 1
Đích thân chủ tịch Ratan Tata (thứ hai từ phải sang) giao chiếc Nano đầu tiên cho ông Ashok Raghunath Vichare
 
Tata đã bắt đầu bán Nano, mẫu xe rẻ nhất thế giới, từ tháng 7 năm nay và đã giao được 7.500 xe đến tay khách hàng trong 3 tháng qua.

 

Tata đang trong quá trình xây dựng nhà máy chuyên sản xuất xe Nano, với công suất 250.000 xe/năm, dự kiến khai trương vào cuối tháng 3 năm sau. Từ nay cho tới lúc đó, Tata sản xuất xe Nano với công suất thấp hơn tại một nhà máy hiện có ở Pantnagar, miền bắc Ấn Độ.

 

Phó chủ tịch Tata, ông Ravi Kant, cho biết Tata Motors có thể cấp phép cho một số nhà máy ô tô trong nước lập các cơ sở lắp ráp nhỏ trên khắp Ấn Độ để sản xuất khoảng 10.000 xe mỗi năm.

 

“Chúng tôi gắn mác xe là Nano, còn họ không nhất thiết phải làm vậy,” tờ Business Standard dẫn lời ông Kant.

 

Một người phát ngôn của Tata đã nói với phóng viên Reuters rằng từ khi mẫu Nano ra mắt, phương án nhượng quyền sản xuất đã được đề cập đến.

 

Nhật Minh

Theo Reuters