Thanh Hóa

Tuổi trẻ xứ Thanh với bệnh nhi nghèo

(Dân trí) - Để chia sẻ và động viên những bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt, sáng ngày 23/3, Đoàn thanh niên phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa đã tới thăm và tặng quà cho các gia đình bệnh nhi nghèo tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

Hiện tại, bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm bệnh nhi, trong đó có nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong những ngày này, cùng với thanh niên cả nước, Đoàn thanh niên phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đã quyên góp và kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm nhằm đem đến sự động viên chia sẻ với các bệnh nhi nghèo đang nằm điều trị tại đây.
 
Tuổi trẻ xứ Thanh với bệnh nhi nghèo - 1
Tặng quà cho các bệnh nhi nghèo

Nhân dịp này, hơn 60 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000đ, tặng những gia đình khó khăn có các cháu nhỏ đang nằm điều trị tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Bác sỹ Lê Khắc Dũng, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa chia sẻ: “Hiện bệnh viện đang điều trị cho hàng trăm cháu nhỏ, hầu hết các gia đình bệnh nhân ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó nhiều cháu nhỏ tuổi nhưng đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Những món quà thiết thực này là niềm động viên, chia sẻ thật ý nghĩa đối với gia đình các bệnh nhi”.

Bà Nguyễn Thị Lan, bác ruột của bệnh nhi Nguyễn Văn Minh quê ở xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương tâm sự: “Cháu Minh nhà chúng tôi bị dị ứng dẫn đến lên nhọt mắt, sưng phù nề, trong khi mẹ cháu bị căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối nên gia đình quá khó khăn. Món quà ý nghĩa này khiến chúng tôi rất cảm kích và được an ủi phần nào”.
 
Tuổi trẻ xứ Thanh với bệnh nhi nghèo - 2
Nhiều bệnh nhi nghèo đang nằm điều trị tại bệnh viện

Tại bệnh viện, hiện có nhiều bệnh nhi đang điều trị những căn bệnh hiểm nghèo như: Viêm não bẩm sinh, tim….Trong đó có nhiều bệnh nhi đến từ các huyện miền núi như Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát. Hầu hết gia đình các bệnh nhi có hoàn cảnh rất khó khăn.

Những món quà, tình cảm của các bạn trẻ phường Đông Vệ là nguồn động viên đến với các gia đình bệnh nhi nghèo tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
 
Duy Tuyên - Cao Tuân