Công an Cụm thi đua số 9:

Tuổi trẻ Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

(Dân trí) - (Dân trí)- Ngày 31/12, tại tỉnh Sóc Trăng, Cụm thi đua số 9 (Tổng Cục Chính trị CAND – Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” 2 năm, giai đoạn 2013 - 2015.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND (Bộ Công an), lãnh đạo Công an các tỉnh thuộc cụm thi đua số 9, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể tỉnh Sóc Trăng và tuổi trẻ cụm thi đua số 9 (tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng).

Các đơn vị xiết chặt tay cam kết thi đua.
Các đơn vị xiết chặt tay cam kết thi đua.

Qua 2 năm thực hiện khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ cụm thi đua số 9 ra sức thi đua học tập và rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND- xung kích, tình nguyện vì An ninh Tổ quốc”, tuổi trẻ công an cụm thi đua số 9 đã tổ chức được nhiều hoạt động đa dạng về hình thức, phong phú và sâu sắc về nội dung.

Trong phong trào xung kích, tuổi trẻ công an các tỉnh đã đăng ký thực hiện 91 công trình, phần việc liên quan đến tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân, cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao. Trong công tác, nhiều đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, liêm khiết, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân. Đã có 92 gương liêm khiết, không nhận hối lộ với số tiền gần 55 triệu đồng.

Tuổi trẻ công an uống nước nhớ nguồn, thắp hương cho những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tuổi trẻ công an uống nước nhớ nguồn, thắp hương cho những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trong 2 năm qua, tuổi trẻ cụm thi đua số 9 đã đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”, thực hiện gần 600 công trình, phần việc thanh niên đạt hiệu quả cao, được nhân dân đánh giá có tác dụng mạnh mẽ trong đời sống như “Giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, “Tuyến đường an toàn”,….

Với chương trình vì cộng đồng, tuổi trẻ công an các tỉnh đã xây dựng, sửa chữa và tặng 100 căn nhà nhân ái, nhà tình thương, nhà đồng đội; khám bệnh và cấp phát thuốc cho trên 12.795 lượt người; thực hiện “Đoạn đường xây dựng cột cờ Tổ quốc”; sửa chữa 16 cây cầu giao thông nông thôn; tặng trên 2.500 phần quà và 4 tấn gạo cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo; cấp 4.670 giấy CMND miễn phí cho người nghèo; vận động đoàn viên thanh niên trong lực lượng hiến trên 3.437 đơn vị máu,…và nhiều hoạt động khác với kinh phí khoảng 8 tỷ đồng.

Tuổi trẻ công an với phong trào xây dựng nông thôn mới.
Tuổi trẻ công an với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ công an các tỉnh trong cụm còn thực hiện Quỹ học bổng “Quân hàm đỏ - trái tim hồng”, tặng 379 suất học bổng, ủng hộ học sinh nghèo và con cán bộ, chiến sĩ; thăm và tặng trên 930 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học; tặng trên 180.660 quyển vở, 300 xe đạp, tiền mặt và đồ dùng học tập cho học sinh với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng

Với thành tích đó, nhiều tập thể, cá nhân thuộc tuổi trẻ công an cụm thi đua số 9 đã được Bộ Công an, Giám đốc công an khen thưởng. Cũng tại buổi lễ sơ kết này, lá cờ Cụm trưởng đã được đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND trao cho tuổi trẻ Công an tỉnh Bạc Liêu.

Cao Xuân Lương