Tuyên dương gương mặt trẻ Nghệ An tiêu biểu năm 2010

Tôn vinh khát vọng tuổi trẻ xứ Nghệ

Dân trí) - Mặc dù đến từ những đơn vị, lĩnh vực hoạt động khác nhau nhưng họ đều giống nhau ở khát vọng cống hiến, thử thách trong lĩnh vực mình công tác. Mỗi tấm gương là những bông hoa đẹp nhất của tuổi trẻ xứ Nghệ mừng Đoàn 80 tuổi.

Tôn vinh khát vọng tuổi trẻ xứ Nghệ - 1

Những gương mặt trẻ tiêu biểu Nghệ An tại đêm trao giải

Tối 21/3, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã long trọng tổ chức lễ tuyên dương "Gương mặt trẻ Nghệ An tiêu biểu" năm 2010. 10 gương mặt được vinh danh là những đại biểu xuất sắc nhất trong các lĩnh vực học tập, sản xuất, chiến đấu...

Gương mặt trẻ nhất được vinh danh tại lễ tuyên dương là em Nguyễn Lưu Cảnh Hào học sinh lớp 6A trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh. Cảnh Hào góp mặt tại buổi tuyên dương với bảng thành tích đáng nể của mình. 11 tuổi, Cảnh Hào có trong tay nhiều giải thưởng lớn trong cuộc thi tiếng Anh từ cấp thành, cấp tỉnh đến cấp toàn quốc.

Liên tục từ năm học lớp 1 đến lớp 5, Nguyễn Lưu Cảnh Hào là học sinh giỏi toàn diện. Năm học 2009 - 2010 đạt giải nhất Olympic Tiếng Anh thành phố Vinh, giải nhất Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh năm học, HCV cuộc thi “Tài năng Tiếng Anh học sinh tiểu học toàn quốc” tại Hà Nội, giải Khuyến khích cuộc thi “Nói lời hay, viết chữ đẹp” cấp tỉnh, đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VII năm 2010.

Tôn vinh khát vọng tuổi trẻ xứ Nghệ - 2
Nguyễn Lưu Cảnh Hào - ngoài cùng bên phải tại lễ tuyên dương

Tháng 7/2010 Cảnh Hào là 1 trong 6 thiếu nhi Việt Nam và là đại diện duy nhất của Nghệ An tham dự trại hè quốc tế lần thứ 22 tại Nhật Bản. Em là người vinh dự được chọn đại diện cho học sinh 57 quốc gia tham dự hội trại hè Quốc tế trả lời phỏng vấn của các kênh truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản. "Em rất vui và tự hào vì mình là gương mặt trẻ tuổi nhất được vinh danh tại lễ tuyên dương này. Em sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu này", Cảnh Hào cho biết.

Gương mặt nữ duy nhất được vinh danh trong lễ tuyên dương là VĐV đá cầu Nguyễn Thị Thanh (SN 1991, xóm 8, Hưng Tân, Hưng Nguyên). Thanh đến với môn đá cầu bằng sự tình cờ và niềm đam mê. Hồi còn là học sinh THCS Thanh đã được biết đến là một vận động viên đầy tiềm năng. Khả năng đó càng được rèn luyện qua các kỳ Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp huyện.

Cô học sinh trường huyện ấy đã mạnh dạn xuống xin học tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh với quyết tâm sẽ trở thành một VĐV đá cầu xuất sắc. "Hồi em quyết tâm theo đuổi môn đá cầu mẹ em phản đối nhiều lắm. Mẹ sợ con gái mà học thể thao nhiều quá thì mất hết nữ tính đi. Phải làm công tác tư tưởng mãi mẹ mới yên tâm cho em theo học và có được thành công như bây giờ", Thanh tâm sự.

Tôn vinh khát vọng tuổi trẻ xứ Nghệ - 3

Nguyễn Thị Thanh - gương mặt nữ duy nhất tại lễ tuyên dương "Gương mặt trẻ Nghệ An tiêu biểu năm 2010"

Dưới sự dẫn dắt của các HLV, sự nỗ lực của bản thân và sự động viên khích lệ từ phía gia đình, Thanh đã giành được nhiều thành tích đáng nể: là thành viên đội tuyển đá cầu quốc gia, giành được nhiều huy chương các loại tại các giải đá cầu toàn quốc, cấp khu vực và thế giới. Đặc biệt năm 2009, Thanh đạt Huy chương Vàng cá nhân bộ môn đá cầu nữ tại SEA Games 25 tổ chức tại Lào. Năm 2010, Thanh tham gia giải VĐTG tổ chức tại Trung Quốc và giành Huy chương Vàng nội dung cá nhân.

Với thành tích này Thanh chính thức được tuyển thẳng vào trường Đại học Thể dục thể thao. Thanh ước mơ sẽ gắn bó cả cuộc đời với những chiếc cầu bằng việc học thật giỏi để trở thành một huấn luyện viên môn đá cầu.

Là gương mặt duy nhất đại diện cho khối an ninh quốc phòng, Hoàng Anh Tuấn (Cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh) khiến nhiều người phải nể phục bởi những thành tích của mình. Với vai trò là trinh sát, Hoàng Anh Tuấn đã góp phần rất lớn cùng với tập thể phòng PC47 phá thành công 19 chuyên án với tang vật lớn: thu giữ 3.426,274 gam heroin; 101,3 gam ma túy dạng đá; 1.261 viên ma túy tổng hợp; 1 quả lựu đạn; 1 khẩu súng và 15 viên đạn K54, 1 súng điện và 2 viên đạn bắn...

Trong nhiều chuyên án, Hoàng Anh Tuấn đã mưu trí, dũng cảm, đóng vai trò quan trọng quyết định đến thành công của các chuyên án. Đó là những cuộc đấu trí gay cấn, quyết liệt với những tên đầu sỏ mưu cao kế hiểm, đó là những chuyên án kéo dài đến 8 tháng trời hay những chuyến ngược rừng ăn đói nhịn khát...

Tôn vinh khát vọng tuổi trẻ xứ Nghệ - 4
Nguyễn Trọng Hiệp (ngoài cùng bên phải) - gương mặt lao động sản xuất giỏi

Đối mặt với hiểm nguy, với cái chết cận kề nhưng hạnh phúc nhất đối với Tuấn là triệt hạ thành công nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn. Người trinh sát đó chưa một lần bước lên bục để được vinh danh, chưa một lần được cầm bó hoa chúc mừng chuyên án thắng lợi của các đồng đội, các đồng chí lãnh đạo ngành công an. Thế nhưng đối với Tuấn, những cái vỗ vai khích lệ của cấp trên, những cái bắt tay thật chặt của các đồng chí, đồng đội thế là đủ.

Trong năm qua, Hoàng Tuấn Anh vinh dự được Chủ tịch nước tặng “Huân chương chiến công hạng 3”, được tập thể Phòng PC47 chọn là “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho những đóng góp thầm lặng của mình trong cuộc chiến chống ma túy.

Góp mặt trong buổi tuyên dương còn có 6 gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Đó là Phó Bí thư Đoàn xã Lạng Khê (Con Cuông) Lộc Vĩnh Thêu với nhiều chương trình hành động phát triển kinh tế vùng cao, Nguyễn Huy Hoàng (lớp 12A3, trường THPT chuyên Phan Bội Châu) thủ khoa học sinh giỏi quốc gia môn Vật Lý, Vương Khả Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Thị đoàn Thái Hoà, Bí thư Chi đoàn Bệnh viện ĐKKV Tây Bắc Nghệ An người thầy thuốc tận tậm có nhiều sáng kiến trong chăm sóc sức khỏe cho những bệnh nhân nghèo, Tăng Văn Bình thủ khoa đầu vào trong kỳ thi ĐH năm 2010, Lê Văn Cường, Nguyễn Trọng Hiệp với nhiều sáng kiến góp phần tăng năng suất lao động.

Với những cố gắng, đóng góp vào phong trào thi đua rèn luyện lập thân lập nghiệp, những gương mặt trẻ tiêu biểu Nghệ An đã góp phần vào thực hiện thành công các chương trình hành động của Tỉnh đoàn, thể hiện và nâng cao vị thế của thanh niên trong thời đại mới...

Hoàng Lam - Nguyễn Duy