Sôi động Hội thi “Thanh niên Bắc Ninh với văn hóa giao thông” năm 2017

(Dân trí) - Ngày 6/10, tại Trường cao đẳng Nghề cơ điện và xây dựng Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh, Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình Hội thi “Thanh niên Bắc Ninh với văn hóa giao thông” năm 2017.

Thực hành lái xe an toàn trên mọi địa hình
Thực hành lái xe an toàn trên mọi địa hình

Tại chương trình, thông qua những hình thức biểu diễn tiểu phẩm, 9 đơn vị đến từ các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn Trường cao đẳng Nghề cơ điện Bắc Ninh đã mang đến cho đông đảo người xem những tình huống đẹp và không đẹp về hành vi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần trở thành tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền pháp luật giao thông nhằm nâng cao hơn nữa kiến thức và thay đổi hành vi chấp hành nghiêm chỉnh về luật giao thông trong thanh, thiếu niên từng bước xây dựng văn hóa giao.

Cũng tại Hội thi, Tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp tổ chức lớp lý thuyết hướng dẫn lái xe an toàn, thực hành lái xe trên mọi địa hình, tổ chức chương trình tập huấn lái xe an toàn nhằm nâng cao kỹ năng lái xe và xử lý các tình huống khi tham gia giao thông cho đoàn viên, thanh niên; sửa và kiểm tra xe miễn phí cho cho đông đảo thanh niên, học sinh Trường cao đẳng Nghề cơ điện Bắc Ninh.

Anh Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh cho biết: Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng Năm an toàn giao thông quốc gia 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”. Trong những năm qua, cùng với các ngành, các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động, các biện pháp nhằm mục tiêu giảm tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông và nâng cao nhận thức của nhân dân khi tham gia giao thông như: Diễu hành tuyên truyền về luật giao thông, treo băng rôn, pano, áp phích, tờ rơi, tổ chức tập huấn lái xe an toàn, thành lập các đội hình tình nguyện tham gia giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng cổng trường trật tự an toàn giao thông…


Tiểu phẩm anh biết lỗi rồi của huyện Tiên Du

Tiểu phẩm anh biết lỗi rồi của huyện Tiên Du

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 8 tháng năm 2017, toàn quốc xảy ra gần 13.000 vụ tai nạn giao thông khiến hơn 5.400 người chết, bị thương trên 10.500 người. Đây là con số thương tâm, đáng báo động, là sự trăn trở đối với các cấp các ngành đặc biệt với tổ chức Đoàn bởi đa số các nạn nhân tai nạn giao thông đều nằm trong độ tuổi thanh, thiếu niên. Trong đó, nhiều nguyên nhân do chủ quan, bất cẩn của người điều khiển giao thông như: Uống rượu bia vượt quá nồng độ cho phép khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chở ba người trở lên, hiện tượng phóng nhanh, vượt ẩu, tình trạng đua xe của nhóm trẻ thiếu hiểu biết...

Bá Đoàn