1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những “quí tử” giàu nhất nước Nga

(Dân trí) - Tạp chí Finans của Nga vừa công bố bảng xếp hạng những “quí tử” giàu nhất nước này, dựa trên số tiền thừa kế mà họ có thể nhận được từ cha mẹ.

Để được lọt vào danh sách này, các "cô", "cậu" phải được thừa kế ít nhất 1 tỷ USD trở lên. Bảng xếp hạng đã lựa chọn được 70 "tỷ phú con" với tổng tài sản lên tới 240 tỷ USD.

Đứng đầu danh sách là Yusuf Alekperov, 17 tuổi, “quí tử” của người đứng đầu tập đoàn dầu lửa khổng lồ Lukoil Vagit Alekperov với số tiền thừa kế lên tới 12,3 tỷ USD. Xếp thứ hai là 2 con của tỷ phú trẻ Oleg Deripaska, người hiện đang sở hữu số tài sản lên tới 21,2 tỷ USD.

Hai chị em gái Ekaterina và Lora Fridman, tuổi 9 và 12, chia nhau vị trí thứ 4 và 5 trong bảng xếp hạng. Chúng là con gái của Mikhail Fridman, ông chủ tập đoàn dầu mỏ Alfa Group và là người giàu thứ 7 của Nga.

Mặc dù tỷ phú Roman Abramovich được xem là người giàu nhất nước Nga nhưng ông lại có tới 5 người con là Ilya, Arina, Sofia, Arkady và Anna Abramovich. Nếu chia đều cho mỗi đứa thì chúng chỉ được thừa kế 4,2 triệu USD, xếp hạng từ 23 tới 27 trong danh sách.

Trẻ nhất trong bảng xếp hạng là hai chị em sinh đôi mới lên 3 của tỷ phú rượu Rustam Tariko, 45 tuổi, hiện đang sở hữu khối tài sản 4,3 tỷ USD. Người thừa kế nhiều tuổi nhất là Kris-tina Krasnyanskaya, 36 tuổi, với số tiền thừa hưởng 1,4 tỷ USD.

Cũng theo Finans, hầu hết các tỷ phú trẻ đếu muốn đi du học ở nước ngoài, thông thường là tại Mỹ hoặc Anh.

VTH

Theo Times