Cựu thủ khoa ĐH Y nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm 2011

(Dân trí) - 5 năm sau khi là thủ khoa xuất sắc “đầu ra” của ĐH Y, Nguyễn Thu Hoài mới đây đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý Đặng Thùy Trâm năm 2011 dành cho thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu.

 

Cựu thủ khoa ĐH Y nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm 2011 - 1
56 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu được tôn vinh lần này.
 

Nhân kỷ niệm 56 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mới đây Lễ tuyên dương 56 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu và trao giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2011 đã diễn ra.

 

Đây được coi là hoạt động nhằm tôn vinh các y, bác sỹ trẻ có nhiều đóng góp trong hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, vì sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo động lực để các thầy thuốc trẻ phấn đấu vươn lên trong công tác chuyên môn, trau dồi y đức.

 
Cựu thủ khoa ĐH Y nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm 2011 - 2
Nguyễn Thu Hoài vinh dự nhận giải Đặng Thùy Trâm năm 2011.
 

Và cả khán phòng thực sự sôi động hơn khi tên bác sỹ Nguyễn Thu Hoài được xướng lên bên cạnh 9 gương thầy thuốc trẻ xuất sắc tiêu biểu khác được vinh danh với giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2011.

 

Còn nhớ 5 năm trước, cô từng là thủ khoa “đầu ra” của ĐH Y và nhận bằng khen thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường ĐH-CĐ năm 2006, giờ đây, với những NCKH, đề tài được đánh giá cao và đặc biệt thành tích xuất sắc trong hoạt động xã hội, Nguyễn Thu Hoài đã vinh dự có tên ở giải thưởng cao quý dành cho những thầy thuốc trẻ xuất sắc.

 
Cựu thủ khoa ĐH Y nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm 2011 - 3

Cựu thủ khoa ĐH Y và bác sỹ trẻ tiêu biểu, Trần Ngọc Quế chia sẻ về Y - Đức.
 

Chia sẻ trong buổi tuyên dương, bác sỹ trẻ đầy năng động của BV Thanh Nhàn tâm sự: “Những hoạt động vì cộng đồng là cơ hội cho tôi nói riêng và các thầy thuốc trẻ nói chung được cống hiến cho xã hội.

 

Bản thân tôi, bên cạnh nghiệp vụ chuyên môn, thông qua những hoạt động đó, tôi học được cách làm việc nhóm sao cho hiệu quả, trong khoảng thời gian nhất định có thể khám chữa cho số lượng lớn những bệnh nhân.

 

Ngoài ra, nhờ những hoạt động này, tôi đến được vùng sâu, vùng xa, tiếp xúc với nhiều đối tượng chính sách, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn và đã thôi thúc tôi luôn luôn phấn đấu trong nghề”.

 

L.T.T