Ca khúc Bài hát Việt giành giải Bài ca Thanh niên VN

(Dân trí) - Từng gây ấn tượng mạnh trong đêm CK Bài hát Việt vừa qua, "Lá cờ" của Tạ Quang Thắng lại một lần nữa được vinh danh khi đoạt giải cao nhất cuộc thi sáng tác Bài ca thanh niên Việt Nam.

Tối ngày 24/03/2011, tại nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam (Âu Cơ), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội nhạc sĩ Việt Nam đã trao giải nhì cuộc thi sáng tác ca khúc về Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam cho ca khúc "Lá cờ" của Tạ Quang Thắng (đến từ Hà Nội) và ca khúc "Con đường chúng ta" nhạc của Đoàn Minh Tuấn và lời Đặng Lê Nguyên Vũ (TP. Hồ Chí Minh) - cuộc thi không có giải nhất.

 

"Lá cờ" là ca khúc được tác giả viết dựa trên một câu chuyện có thật về chính những người đã sinh ra Tạ Quang Thắng. Mộc mạc mà chân thành chính là cách ca khúc đi vào lòng người với hình ảnh người cha "những giấc mơ dở dang, xếp bút nghiêng chiến đấu vì màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người" và người mẹ luôn "cất tiếng ca cho đời, đến những nơi xa xôi với những con người cài ngôi sao vàng trên mũ".

 
Ca khúc Bài hát Việt giành giải Bài ca Thanh niên VN - 1
Tạ Quang Thắng nhận giải nhì cuộc thi sáng tác Bài ca thanh niên Việt Nam
 

Rất nhiều bạn trẻ đã đồng cảm với Quang Thắng khi ca khúc ra đời bởi chính các bạn cũng đã được người thân kể lại những câu chuyện tương tự về cuộc chiến và những hy sinh. Dù rằng có lẽ thời đại ngày nay, quá nhiều lo toan trong cuộc sống và mọi người không có nhiều thời gian để ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện xưa cũ. Chính vì thế, chúng ta cần những giai điệu có sức lan toả, thấm sâu vào lòng người nghe để giữ cho ngọn lửa tự hào mãi cháy trong tim.

 

Nhằm cổ vũ cho tinh thần đó, BTC cũng trao giải ba cho ca khúc "Tuổi trẻ Việt Nam" - Xuân Thuỷ, "Nguyện xứng danh tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh" - nhạc Vũ Khiết, lời Phạm Xuân Đào và 10 giải khuyến khích cho các tác giả có ca khúc nổi trội trong số 268 tác phẩm của 183 tác giả từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.

 

Ngoài lễ trao giải cho các ca khúc xuất sắc trong cuộc thi Bài ca thanh niên, tối ngày 24/3, hàng loạt các ca khúc đi cùng biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam cũng đã được sống lại trong bầu không khí hân hoan của các bạn thanh niên tại nhà hát Âu Cơ.

 
Ca khúc Bài hát Việt giành giải Bài ca Thanh niên VN - 2

Thanh niên các thế hệ cùng hoà nhịp theo bài hát "Dậy mà đi"

 

Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của rất nhiều các thế hệ thanh niên Viêt Nam và đoàn đại biểu thanh niên hai nước bạn Lào, Campuchia cũng đã đến tham dự chương trình sau buổi khai mạc Liên hoan thanh niên Việt - Lào - Campuchia diễn ra vào buổi chiều cùng ngày tại Trung tâm hội nghị quốc tế.

 

Sức sống của thế hệ thanh niên ngày đó vẫn tuôn trào cùng những bài ca, trong không khí tưng bừng của ngày hội, thanh niên lớp trước và lớp sau cùng vỗ tay ca hát những bài ca như: "Cùng nhau đi hồng binh" - sáng tác của Đinh Nhu, "Noi gương Lý Tự Trọng" và "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" của Nguyễn Đức Toàn, "Dậy mà đi" - Nguyễn Xuân Tân...

 

Ca khúc Bài hát Việt giành giải Bài ca Thanh niên VN - 3
Bộ quần áo giản dị với hình lá cờ Việt Nam được tác giả lựa chọn khi biểu diễn tác phẩm đoạt giải.
 
Ca khúc Bài hát Việt giành giải Bài ca Thanh niên VN - 4
Trao giải cho các tác giả chiến thắng trong cuộc thi

 

Tin và ảnh: Mai Châm