1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ướp hương thảo mộc cho tranh mo cau

Quốc Triều

(Dân trí) - Mo cau, loại vật liệu tưởng chừng bỏ đi đã được chị Nguyễn Thị Diệu Hiền chế tác thành những bức tranh độc đáo. Ý tưởng khởi nghiệp từ tranh từ mo cau đã được đánh giá cao tại nhiều cuộc thi.

Sau một thời gian làm việc tại TPHCM, chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (39 tuổi, ở Quảng Ngãi) quyết định về quê lập nghiệp. Là một họa sĩ, chị luôn tìm tòi các chất liệu mới cho tranh của mình. Một lần vô tình nhìn thấy các sản phẩm từ mo cau, nữ họa sĩ nảy ra ý tưởng làm tranh từ loại vật liệu tưởng chừng bỏ đi này. 

Ý tưởng táo bạo làm tranh từ mo cau và thảo mộc đã đạt giải khuyến khích cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2020. Đây cũng là một trong 8 ý tưởng khởi nghiệp nổi bật của hội viên Hội Phụ nữ TP Quảng Ngãi.

Ướp hương thảo mộc cho tranh mo cau - 1

Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền cho biết, ý tưởng làm tranh từ mo cau và thảo dược nảy sinh trong đợt giãn cách xã hội đầu tiên vào năm 2020. Tìm hiểu thông tin trên internet, chị Hiền nhận thấy mo cau qua xử lý nhiệt có thể làm được tranh. "Đây là loại vật liệu quen thuộc với nhiều người nhưng nếu làm ra tranh sẽ có tính độc đáo, chắc chắn được nhiều người ưa chuộng. Do đó tôi bắt tay vào làm tranh từ mo cau", chị Hiền chia sẻ.

Ướp hương thảo mộc cho tranh mo cau - 2

Sau một thời gian mày mò, những sản phẩm đầu tiên của chị Hiền đã thành hình. Mo cau được cắt tạo hình, xử lý nhiệt để làm nền. Những hình ảnh sinh động trên nền tranh một phần được cắt từ mo cau, một phần sử dụng các loại thảo dược. Tất cả được gắn kết với nhau tạo nên bức tranh với chất liệu, màu sắc độc đáo, lại có hương thơm. "Ngoài sự độc đáo của vật liệu, tranh mo cau còn có mùi thơm của thảo mộc. Đây chính là điểm nhấn của sản phẩm", chị Hiền chia sẻ.

Ướp hương thảo mộc cho tranh mo cau - 3

Chị Hiền mất hơn 2 giờ để xử lý vật liệu, cắt dán tranh. Mỗi bức tranh sau khi thành phẩm có giá thành khoảng 200.000 đồng. Có thời điểm chị Hiền phải thuê thêm 3 lao động để làm tranh cung cấp cho thị trường.

Ướp hương thảo mộc cho tranh mo cau - 4

Theo chị Hiền, 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ gặp khó khăn. Tuy nhiên, thông qua các kênh phân phối khác nhau, chị Hiền đã bán được trên 1.000 sản phẩm tranh mo cau. Tranh mo cau được nhiều người ưa chuộng vì sự độc đáo và giá thành rẻ. Nhiều khách hàng ở nước ngoài đã đặt mua tranh để làm quà biếu. "Do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành du lịch ảnh hưởng nghiêm trọng nên số lượng tranh bán được chưa như mong đợi. Tuy nhiên, về lâu dài, tôi tin sản phẩm này sẽ được mọi người đón nhận để từ đó phát triển mô hình làm tranh, tạo công ăn việc làm cho nhiều người hơn nữa", chị Hiền chia sẻ.

Ướp hương thảo mộc cho tranh mo cau - 5

Ngoài tranh mo cau, chị Nguyễn Thị Diệu Hiền đang tiếp tục tìm tòi, thử nghiệm với tranh từ rơm khô.

Ướp hương thảo mộc cho tranh mo cau - 6

Bà Nguyễn Thị Thúy Điệp - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Quảng Ngãi cho biết, ý tưởng làm tranh từ mo cau khá độc đáo. Đây chính là một trong những ý tưởng khởi nghiệp được Hội chọn để hỗ trợ phát triển cũng như giới thiệu tham gia các cuộc thi của cấp trên.