1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thủ phủ hoa miền Tây không dám trồng... hoa Tết

Bảo Trân

(Dân trí) - Lo sợ kinh tế khó khăn, người dân siết chặt chi tiêu nên nhiều nông dân trồng hoa Tết ở miền Tây chỉ dám xuống giống khoảng 50% so với năm ngoái.

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng nhiều vườn hoa ở Đồng Tháp... vẫn khá ảm đạm, khác hẳn mọi năm. 

Năm ngoái, bà Lê Thị Thủy (57 tuổi, ngụ huyện Sa Đéc) trồng hơn 20.000 chậu hoa Tết nhưng năm nay chỉ xuống giống 10.000 chậu. 

"Tôi làm hoa Tết hơn chục năm rồi nhưng chưa khi nào không khí ảm đạm như năm nay. Ban đầu tôi dự kiến năm nay không làm hoa Tết nhưng mỗi năm cũng chỉ có một mùa nên đành cố gắng", bà Thủy phân trần.

Theo bà Thủy, dù phải cắt giảm 50% số lượng chậu hoa nhưng chí phí sản xuất như phân, thuốc, giống cho vụ hoa năm nay vẫn tăng 5% so với năm ngoái. Do số lượng ít nên bà sẽ tập trung đầu tư chất lượng cho cây hoa, nhằm tăng khả năng tiêu thụ. 

Thủ phủ hoa miền Tây không dám trồng... hoa Tết - 1

Người dân bắt đầu tách hoa cúc sang các chậu nhỏ để chuẩn bị cho thị trường Tết (Ảnh: Bảo Trân).

Còn ông Trần Văn Phước (cùng ngụ ở TP Sa Đéc) cho biết, năm nay gia đình xuống giống khoảng 5.000 chậu hoa. Ông Phước nhận định, năm nay mặc dù thời tiết thuận lợi nhưng do ảnh hưởng kinh tế, người dân thay đổi thói quen mua sắm tiết kiệm khiến sức mua bán các mặt hàng có thể sụt giảm, trong đó có hoa Tết.

"Hàng năm, người nông dân chủ động tăng giảm lượng hoa theo nhu cầu thị trường. Thông thường đến 15 tháng Chạp khách sỉ mới đặt hàng, khi đó mới biết hoa có hút hàng không", ông Phước chia sẻ.

Thủ phủ hoa miền Tây không dám trồng... hoa Tết - 2

Theo nhiều nông dân, trồng hoa Tết khá vất vả và mất rất nhiều công sức vì phải làm sao cho kịp thời gian (Ảnh: Bảo Trân).

Theo nhiều bà con nông dân ở miền Tây, một số hộ đã chuyển sang trồng các loại hoa chất lượng cao, dài hạn và các loại kiểng lá bán quanh năm để không bị lệ thuộc vào thị trường hoa Tết.

Tết năm nay các giống hoa được nông dân miền Tây chọn trồng chủ yếu là cúc mâm xôi, cúc đại đóa, vạn thọ, hoa hồng, dừa cạn, mào gà, dạ yến thảo, thạch thảo, cát tường,…

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng phòng Kinh tế TP Sa Đéc, cho biết diện tích hoa kiểng tại thành phố tính đến thời điểm hiện tại là 950ha, với hơn 2.500 hộ trồng. Họ kinh doanh trên 2.000 loại hoa kiểng khác nhau.

Thủ phủ hoa miền Tây không dám trồng... hoa Tết - 3

Người dân trồng và chăm sóc cúc bán ngày thường để tạo thêm thu nhập trước Tết (Ảnh: Bảo Trân).

Vụ hoa Tết 2024 chia ra thành 3 nhóm lớn gồm: Kiểng công trình, trang trí nội thất (chiếm 65%); kiểng cổ bonsai (chiếm 15%); hoa các loại (chiếm khoảng 20%). Dự kiến tổng diện tích hoa kiểng phục vụ Tết khoảng 100ha các loại.  

Khác với mọi năm, năm nay TP Sa Đéc lần đầu tiên đăng cai Festival hoa. Dự kiến đây là lễ hội hoa Tết lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long và sẽ tạo đà tăng sức hút cho thị trường hoa Tết trong khu vực.