1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hóa: Hơn 250.000 lao động có việc làm thường xuyên

Trần Lê

(Dân trí) - Mặc dù diễn biến dịch bệnh phức tạp, trong 8 tháng đầu năm 2021, số lao động có việc làm thường xuyên tại Thanh Hóa vẫn duy trì với 253.926 người, chiếm 80%.

Chiều 24/8, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có cuộc làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa. 

Tại buổi làm việc, đại diện LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa công bố thông tin tính đến 15/8, tổng số công nhân viên chức lao động của địa phương là hơn 316.500 người (tăng hơn 16.500 người so với cùng kỳ năm 2020). Tổng số đoàn viên công đoàn là gần 278.700 người (tăng hơn 25.900 đoàn viên so với cùng kỳ năm 2020).

Cũng theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, số lao động có việc làm thường xuyên chiếm 80%, số lao động việc làm không thường xuyên chiếm 13%, số lao động bị chấm dứt việc làm chiếm 7% (do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số doanh nghiệp giảm quy mô, thiếu việc làm…).

Thanh Hóa: Hơn 250.000 lao động có việc làm thường xuyên - 1

Trong 8 tháng đầu năm 2021, số lao động tại Thanh Hóa có việc làm thường xuyên là 253.926 người.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một bộ phận người lao động tiếp tục đối diện với nguy cơ thiếu, mất việc làm, thu nhập bị giảm, đặc biệt ở các ngành thương mại, dịch vụ, vận tải, du lịch… do nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh, đóng cửa.

Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch Covid-19; thành lập 12 đoàn công tác nắm bắt tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại các cấp Công đoàn trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp đông công nhân lao động; hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động thành lập 5.768 "Tổ an toàn Covid-19"...

Tại cuộc làm việc, ông Đỗ Trọng Hưng đã đánh giá cao những nỗ lực của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý nhiều nơi điều kiện làm việc của công nhân, người lao động chậm được cải thiện, tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp. Một số nơi, công đoàn chưa chủ động phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý, giải quyết triệt để…

Thanh Hóa: Hơn 250.000 lao động có việc làm thường xuyên - 2

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu cần phải tăng cường và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở mọi lúc, mọi nơi. Bảo đảm "An toàn để sản xuất và sản xuất để an toàn", quyết tâm thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa chiến thắng dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển sản xuất.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghĩa vụ của người lao động... là một trong những nhiệm vụ mà Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nêu ra đối với các cấp Công đoàn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, trước mắt, cần tăng cường giám sát các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và việc thực hiện phương án tạo điều kiện học nghề, giải quyết việc làm cho những lao động trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong việc cách ly.

Theo khảo sát của LĐLĐ Thanh Hóa, thu nhập bình quân của khối hành chính sự nghiệp là 5,9 triệu đồng/người/tháng; khối doanh nghiệp quốc doanh là 5,6 triệu đồng/người/tháng; khối doanh nghiệp FDI là 5.556.000 đồng/người/tháng; khối doanh nghiệp dân doanh là 5,4 triệu đồng/người/tháng.