1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Sóc Trăng: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thoát nghèo ở xứ biển Vĩnh Châu

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đã tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo hiệu quả.

Chị Lê Thị Mười, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu, cho biết, trong năm qua, các cấp Hội Phụ nữ của thị xã đã vận động chị em tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn vay vốn ngân hàng và đầu tư phát triển mô hình kinh tế mới đem lại hiệu quả cao.

Đồng thời, các cấp Hôi cũng phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thị xã để tư vấn nghề, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho hội viên phụ nữ.

Qua đó, 13 lớp có 300 phụ nữ đã được tổ chức với các nghề, như: Đan giỏ, đan ghế, kết cườm, thú y, may công nghiệp; có 241/300 phụ nữ có việc làm sau học nghề; tư vấn nghề cho 2.289 lao động gồm các ngành như: uốn tóc, may dân dụng, đan giỏ; giới thiệu việc làm cho 3.583 lượt chị tại địa phương.

Sóc Trăng: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thoát nghèo ở xứ biển Vĩnh Châu - 1

Chị em phụ nữ Vĩnh Châu với những sản phẩm do mình học nghề làm ra.

Thị xã đã phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng tổ chức lớp tập huấn về “Khởi sự kinh doanh, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ thực hiện ý tưởng sáng tạo để khởi nghiệp”, có 30 chị dự; 1 lớp chuyên đề “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, có 40 chị dự; 1 lớp tập huấn về phát triển sản phẩm truyền thống gồm hành hương và củ cải trắng, được nghệ nhân Viên Trân hướng dẫn hơn 25 món ăn, có 50 học viên tham dự.

Tổ chức 2 cuộc sinh hoạt câu lạc bộ nữ doanh nghiệp, có 50 lượt chị dự. Tại buổi sinh hoạt, chị em trao đổi thông tin cho nhau và kết nối kinh doanh, thành lập nhóm kinh doanh trên zalo.

Đưa 5 chị dự tập huấn về “Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp” tại tỉnh Sóc Trăng; 2 chị tham dự hội thảo về hỗ trợ các câu lạc bộ hoạt động ngày càng hiệu quả và thu hút các chị em tham gia tại huyện Trần đề.

Trong năm 2020, Hội Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu được UBND thị xã phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án 939, với kinh phí hoạt động gần 35 triệu đồng.

Qua đó tiếp tục phát động cán bộ hội viên tham gia hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và giao chỉ tiêu mỗi cơ sở giúp đỡ, hỗ trợ 1 hộ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh bằng mọi hình thức.

Kết quả đã hỗ trợ mới cho 6 chị khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; phối hợp hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp của Hội Phụ nữ tỉnh đã giải ngân cho 2 hộ khởi nghiệp với số vốn 70 triệu đồng, với mục đích kinh doanh nhỏ, nâng tổng số vốn vay khởi nghiệp cho 7 thành viên là 160 triệu đồng.

Ngoài ra, còn hỗ trợ thành lập được 2 tổ phụ nữ trồng màu luân canh theo hướng an toàn, có 22 thành viên tham gia; 2 tổ kết cườm, với 22 thành viên và 1 tổ đan giỏ gia công, với 22 thành viên tham gia.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ đã huy động từ các nguồn nội lực của hội viên thông qua các mô hình như “Nuôi heo đất”, nhóm phụ nữ tiết kiệm,… cùng với việc duy trì các nguồn vốn của các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ sinh kế, tạo công ăn việc làm giúp cho phụ nữ nghèo từng bước ổn định cuộc sống.

“Có thể nói, phong trào giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững và phụ nữ khởi nghiệp với nhiều cách làm mới đã giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ nghèo, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thị xã”, lãnh đạo Hội Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu đánh giá.