1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghề luyện mèo thành "hoa hậu": Món đầu tư tiền tỷ

Loan Tô

(Dân trí) - Để giúp những chú mèo cưng trở thành hoa hậu, chủ nhân đã đầu tư lên đến cả tỷ đồng mua con giống, chăm sóc với chế độ vô cùng nghiêm ngặt.

Trong vòng 2 năm trở lại, ngành dịch vụ grooming and handler for cat show (chăm sóc và bế mèo đi show) đã trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Theo đó, đây là sân chơi sắc đẹp dành cho những nhà nhân giống mèo kiểng chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Để giúp mèo thắng giải, chủ nhân cần có lộ trình chăm sóc , tư vấn viên hỗ trợ cùng các bác sĩ thú y có chuyên môn nhằm đảm bảo mèo luôn khỏe, có vẻ ngoài xinh đẹp.

Nghề luyện mèo thành hoa hậu: Món đầu tư tiền tỷ - 1

Ngành dịch vụ đào tào mèo đi thi hoa hậu ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Chi gần 500 triệu mua con giống từ nước ngoài

Chị Nga (chủ trại nhân giống Vermicelli Cattery Hà Nội) cho biết, bản thân đã có 9 năm kinh nghiệm nhân giống mèo.

Từ năm 2022, cuộc thi hoa hậu tổ chức tại TPHCM và Hà Nội, chị Nga đã tích cực tham gia. Trong đó, chú mèo cưng của chị từng đạt 1 giải quán quân, 2 giải top 1 và top 3 tại các cuộc thi lớn, nhận được sự công nhận từ các giám khảo quốc tế.

Cuộc thi sắc đẹp dành cho đa dạng chủng loại mèo như: Anh lông ngắn, lông dài, Maine Coon, Ragdoll, Scottish… Mèo dự thi cũng phải đáp ứng yêu cầu rất khắt khe về ngoại hình bao gồm mắt, tai, thể trạng, đuôi lông, đến cả tính cách như sự thân thiện, hoạt bát.

Nhằm đáp ứng yêu cầu này, những chủ nhân như chị Nga sẽ không ngại chi số tiền lớn để nuôi dưỡng hoặc nhập mèo từ nước ngoài để đảm bảo đầy đủ tiêu chí ngay từ ban đầu. Hiện tại, chị Nga đang sở hữu bé mèo lên đến 20.000 USD (tương đương gần 500 triệu đồng).

Nghề luyện mèo thành hoa hậu: Món đầu tư tiền tỷ - 2

Chị Nga từng chi 20.000 USD để sở hữu chú mèo chuẩn từ lúc nhỏ (Ảnh: NVCC).

Tương tự, chị Trương Trần Bích Thanh (chủ trại Thanh Trương Cattery) cũng có 7 năm hoạt động trong ngành nhân giống mèo. Nhằm cọ sát với các con giống quốc tế, vài năm trước chị Thanh đã đầu tư một chú mèo trị giá 10.000 USD (tương đương 250 triệu đồng) để thi đấu tại Nga và giành được hạng 3.

Đối với chị Thanh, mỗi chú mèo muốn trở thành hoa hậu thì luôn phải bám sát tiêu chí thi, không được thiết xót dù bất cứ một chi tiết nhỏ từ ngoại hình đến tính cách. Vì vậy, số tiền đầu tư con giống ngay từ ban đầu luôn là cần thiết.

Nghề luyện mèo thành hoa hậu: Món đầu tư tiền tỷ - 3

Các cuộc thi sắc đẹp mèo đều được chấm bởi đội ngũ giám khảo quốc tế (Ảnh: NVCC).

Mèo được đi máy bay, thuê người chăm sóc 24/24

Bên cạnh việc có con giống tốt, chủ nhân cũng không ngần ngại thuê trợ lý, tư vấn viên chăm sóc cho chú mèo cưng một cách nghiêm ngặt suốt quá trình thi đấu.

Trong đó, vào thời hạn trước khi diễn ra cuộc thi, chị Nga sẽ nghiên cứu kỹ càng tiêu chuẩn khác nhau từ ban giám khảo. Khoảng 1-2 tháng trước thi, chị sẽ cho mèo sử dụng thức ăn riêng biệt, thực phẩm bổ sung nhằm sở hữu sức khỏe tốt và vẻ ngoài lung linh.

Đặc biệt, ở giai đoạn này bộ lông quyết định rất nhiều việc thắng giải nên mỗi tuyển thủ sẽ phải cho mèo được tắm rửa, chải chuốt bởi các chuyên gia spa chuyên nghiệp.

"Với các cuộc thi diễn ra ở xa, tôi sẽ tốn thêm chi phí vận chuyển tầm 30 triệu đồng. Đồng thời, nơi diễn ra cuộc thi thường đông đúc nên tôi luôn giữ các con ở ô kín, tránh người lạ ẵm bế, uống thực phẩm bổ sung, giảm stress để mèo mạnh dạn nhất. Toàn bộ chi phí này sẽ đều do người nhân giống chịu", chị Nga nói.

Tương tự, với mỗi lần ứng tuyển cho mèo cưng thi hoa hậu, chị Thanh Trương chi từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng chi phí, chưa kể lệ phí đăng ký.

Thông thường các cuộc thi chỉ biết trước thông tin từ một tháng, vì vậy ngay từ lúc mèo còn nhỏ, chị đã có chế độ chăm sóc mèo đặc biệt như ăn thịt bò, ở máy lạnh… 1 tháng trước khi thi, mèo không được cho đồ ăn lạ để tránh đau bụng, ảnh hưởng vẻ đẹp tự nhiên. 

Nghề luyện mèo thành hoa hậu: Món đầu tư tiền tỷ - 4

Chị Thanh Trương thường chi tiền thuê trợ lý để giúp mình chăm sóc sức khỏe chú mèo trong quá trình thi đấu (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

"Giúp mèo có vẻ lung linh nhất, tôi sẽ cho bé tắm 1 đến 2 tuần một lần tùy lông ngắn, lông dài. Nếu kiểm tra bé có vết nấm thì cần chữa trị, chăm sóc kịp thời", chị Thanh nói.

Bên cạnh đó, nhằm tránh để bé mèo nhiễm bệnh ở những khu vực đông người, chị Thanh thường thuê thêm trợ lý với giá vài triệu đồng. Người này được yêu cầu có chuyên môn cơ bản về chăm sóc mèo, thú y…

2 năm qua, anh Cheewawat (Thái Lan) thường xuyên mang chú mèo trị giá 40.000 USD (tương đương 1 tỷ đồng) đi tham dự các cuộc thi hoa hậu mèo trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.

Bên cạnh chi phí vận chuyển quốc tế, mỗi ngày anh Cheewawat sẽ chịu thêm chi phí ăn ở cho bản thân và trợ lý, phí chăm sóc, dinh dưỡng cho mèo khi phải sinh sống nhiều ngày ở môi trường nước ngoài.

Ông Nguyễn Xuân Sơn (Chủ tịch Liên chi hội mèo Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Hội Bảo vệ động vật Việt Nam) cho biết, từ năm 2022, Việt Nam bắt đầu đăng cai tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu mèo và dành nhiều giải thưởng cao.

Các cuộc thi đều được giám sát bởi đội ngũ ban giám khảo có chứng chỉ bởi Liên đoàn mèo Thế giới, vì vậy đảm bảo tính minh bạch, công bằng.

"Sau 4 năm hoạt động phúc lợi cho mèo thì chúng tôi mong mỏi cuộc thi đẩy mạnh để đem tới tiếng nói bình đẳng cho mèo và động vật nói chung, đẩy mạnh nghề nhân giống thú cưng tại Việt Nam và các ngành dịch vụ đi kèm", ông Nguyễn Xuân Sơn nói.