1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghề bán hàng rong tại New York lao đao bởi đại dịch

Mặc dù thành phố mở cửa, nhưng nghề bán hàng rong ở New York sẽ phải mất nhiều thời gian để phục hồi như trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Nghề bán hàng rong tại New York lao đao bởi đại dịch

Ở thành phố xa hoa, tráng lệ New York, Mỹ cũng có một nét văn hóa bình dị. Đó là những quán hàng rong. Hàng năm, hoạt động kinh doanh này ước tính tạo ra cho nền kinh tế 192 triệu USD. Tuy nhiên, cũng như bao ngành nghề khác, bán hàng rong cũng đang lao đao trong đại dịch.

Anh Abdul Rahman là một người dân nhập cư đến thành phố New York được gần 30 năm nay, nghề nghiệp chính của anh là bán hàng rong trong suốt 2/3 thời gian ở thành phố này.

Được cấp giấy phép buôn bán tại một địa điểm có thể coi là thuận lợi ở quận Manhattan, ngay dưới chân các tòa nhà văn phòng, gần các bến giao thông công cộng, nhưng từ khi thành phố mở cửa, công việc của anh vẫn thất thường.

"Tôi không có nhiều khách hàng ở xung quanh bởi vì mọi người chủ yếu vẫn làm việc tại nhà, nhiều tòa nhà văn phòng hiện nay vẫn trống rỗng. Trước đây, trong mỗi tòa nhà có hơn 1 nghìn người làm việc, bây giờ chỉ có từ 1 đến 200", Abdul Rahman cho biết.

Nghề bán hàng rong tại New York lao đao bởi đại dịch - 1

Tại thành phố New York, khách hàng của những quán bán rong như thế này thường là người làm việc văn phòng không có nhiều thời gian, những người có thu nhập thấp hay khách du lịch. Dù thành phố đã mở cửa trở lại khá lâu nhưng khách hàng quen thuộc của những quán này đã không còn như trước.

"Trước đây rất nhiều khách du lịch đến tham quan tượng Nữ thần Tự do. 20 đến 25% công việc kinh doanh của tôi đến từ khách du lịch, nhưng hiện tại thì chẳng có gì", Abdul Rahman nói.

Ước tính có khoảng 20 nghìn người bán hàng rong trên các con phố của New York, nhiều người trong số họ là những người nhập cư và không có cách nào khác để kiếm tiền. Ở một khía cạnh khác, tại một thành phố hối hả và đắt đỏ như New York, thì những quán hàng rong như thế này cũng là nơi không thể thiếu đối với những người có thu nhập thấp.

Anh Mike Reyes - Khách mua hàng chia sẻ: "Những người bán hàng rong thực sự gặp khó khăn, nhưng một người lao động bình thường như tôi đôi khi cũng cần những đồ ăn có giá cả phải chăng như bánh rán, cà phê. Bạn biết không, thành phố này thực sự rất đắt".

Theo khảo sát của thành phố, tỷ lệ nhân viên quay trở lại làm việc ở văn phòng tính tới cuối tháng 9 mới đạt khoảng 41%, thấp hơn khoảng 2/3 so với dự kiến. Cùng với sự thay đổi thói quen làm việc, sinh hoạt của người dân, nghề bán hàng rong - một nét văn hóa quen thuộc của vỉa hè New York, sẽ còn mất nhiều thời gian để phục hồi như trước khi dịch Covid-19 bùng phát.