1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Mang mái ấm Syngenta đến với nông dân khó khăn dịp Tết

Tiến Thịnh

(Dân trí) - 13 năm qua, Syngenta đã mang đến hàng trăm mái ấm cho những người nông dân trên khắp các vùng miền Việt Nam để những cái Tết trở nên ấm áp và ngập tràn niềm vui với gia đình khó khăn.

Còn 2 tuần nữa mới đến Tết nhưng những ngày này, không khí tại nhà anh Đinh Põm và Đinh Kên ở làng TNung Măng, xã Ya Ma, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai rộn ràng hơn Tết. Lâu lắm rồi, nhà các anh mới đông khách đến thăm như vậy.

Niềm vui nhân đôi

Vốn là hai hộ nghèo của làng, lâu nay, nhà anh Đinh Põm với 5 nhân khẩu và nhà anh Đinh Kên với 3 nhân khẩu sống dựa vào mấy sào khoai mì và bắp. Thu nhập bấp bênh, hai hộ nông dân này thường xuyên nằm trong danh sách nhận trợ cấp cứu đói từ Nhà nước.

Hai căn nhà sàn cũng đã cũ, xập xệ, những trụ gỗ bị mối mọt, mục nát, những tấm ván ghép xộc xệch khiến vách bị hở, hút gió. Khi biết gia đình mình được Syngenta tài trợ kinh phí xây dựng nhà, anh Đinh Põm và Đinh Kên vui mừng. Chính quyền địa phương và bà con trong buôn làng còn giúp đỡ xây dựng, hỗ trợ ngày công để hai căn nhà hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

Mang mái ấm Syngenta đến với nông dân khó khăn dịp Tết - 1

Đại diện Syngenta bàn giao "Mái ấm Syngenta" cho gia đình anh Đinh Põm.

Trong ngày nhận bàn giao nhà, anh Đinh Põm xúc động chia sẻ: "Đến giờ mình vẫn chưa tin là đã có nhà bê tông để ở, mình vui lắm. Đinh Kên cũng rất vui. Người trong làng cũng vui lây, đến xem nhà và mừng cho bọn mình".

"Không chỉ cho nhà, cán bộ Syngenta còn dạy mình cách chọn giống bắp, cách trồng bắp để có năng suất cao, có tiền. Mình sẽ học theo để từ giờ không phải nhận cứu đói nữa. Bọn mình chẳng biết nói gì, chỉ biết cảm ơn cán bộ thôi", anh Đinh Põm nói thêm.

Anh Đinh Põm và Đinh Kên là hai trong số 16 nông dân được Syngenta trao tặng nhà trong năm 2023. Sau 13 năm triển khai, từ 2010, "Mái ấm Syngenta" đã có mặt ở khắp các địa phương trên cả nước, từ miền núi phía Bắc tới miền Trung, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

Mang mái ấm Syngenta đến với nông dân khó khăn dịp Tết - 2

Niềm vui của gia đình anh Đinh Põm trong ngày khánh thành "Mái ấm Syngenta"

Ông Lê Hồng Tân - Chủ tịch xã Ya Ma, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: "Là địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, những đóng góp của Syngenta đối với người dân nơi đây là vô cùng thiết thực. Điều này không chỉ giúp chúng tôi làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội mà còn giúp bà con vươn lên thoát nghèo và tự chủ hơn trong phát triển kinh tế".

Mang mái ấm đến với nông dân khó khăn: Hành trình không mỏi

Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động tại Việt Nam hơn 30 năm qua, Syngenta không chỉ mang những giải pháp và công nghệ tiến tiến về nông dược và hạt giống đến với bà con nông dân mà còn tích cực triển khai các hoạt động thiết thực hướng đến những hộ nông dân nghèo, những hoàn cảnh kém may mắn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Mang mái ấm Syngenta đến với nông dân khó khăn dịp Tết - 3

Cùng với việc trao tặng Mái ấm Syngenta, công ty cũng trao tặng hàng trăm áo ấm cho trẻ em nghèo và quà Tết cho nông dân dịp Tết.

Ngay từ năm 2010, Syngenta đã khởi xướng chương trình trao tặng những căn nhà khang trang, vững chãi cho bà con nông dân nghèo trên cả nước.

Syngenta đã phối hợp với chính quyền địa phương chọn ra các hộ nông dân phù hợp với tiêu chí của chương trình như: hộ nông dân thuộc diện nghèo theo danh sách của địa phương, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ý chí nghị lực và quyết tâm để vươn lên thoát nghèo…

Tính đến nay, tổng số mái ấm mà Syngenta dành tặng các nông hộ tại hơn 40 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã vượt con số 160.

Mang mái ấm Syngenta đến với nông dân khó khăn dịp Tết - 4

Nhân dịp này, Công ty PepsiCo Việt Nam - đối tác của Syngenta Việt Nam - cũng trao tặng tivi cho các hộ nông dân được nhận "Mái ấm Syngenta".

Không chỉ giúp bà con an cư, các cán bộ, chuyên gia của Syngenta còn truyền đạt kiến thức nông học và tiến bộ công nghệ để giúp các hộ nông dân lạc nghiệp, nâng cao năng suất và cải thiện thu nhập.

Mang mái ấm Syngenta đến với nông dân khó khăn dịp Tết - 5

Được trao tặng nhà từ năm 2016, Mái ấm Syngenta giúp anh Sình Dỉ Đỏ có chỗ ở ổn định, khang trang, vợ chồng anh yên tâm canh tác, phát triển kinh tế.

Được Syngenta tặng nhà từ năm 2016, hiện nay, gia đình anh Sình Dỉ Đỏ, người dân tộc Lô Lô ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã có cuộc sống ổn định. Có căn nhà vững chãi, anh yên tâm canh tác.

Anh Sình Dỉ Đỏ cho biết trước đây, anh gieo trồng hoàn toàn theo thói quen. Từ khi được cán bộ Syngenta chỉ dẫn kỹ thuật canh tác và tuân thủ đúng hướng dẫn, anh tự chủ hơn về kinh tế, đời sống đã bớt chật vật, con cái học hành đầy đủ.

Ông Trần Thanh Vũ - Tổng giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam cho biết, việc hỗ trợ người nghèo về nhà ở, nhất là các hộ nghèo ở khu vực nông thôn, khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lụt, vùng sâu, vùng xa… là chủ trương đầy tính nhân văn và có ý nghĩa thiết thực.

"Là một doanh nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội, Syngenta luôn ủng hộ chủ trương này và nỗ lực thực hiện những nghĩa cử cao đẹp để mang đến mái ấm đúng nghĩa cũng như những thay đổi tích cực cho các nông hộ nghèo, giúp họ vươn lên trong cuộc sống", ông Vũ nói.

Cùng với hoạt động trao tặng nhà, trong năm 2023, Syngenta cũng trao tặng 12 khu nhà vệ sinh đạt chuẩn cho các trường tiểu học góp phần tạo nên môi trường an toàn, lành mạnh để các em học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Ngoài ra, công ty cũng dành tặng gần 500 chiếc áo khoác, 300 phần quà (ba lô, sách vở…) và  300 phần quà Tết cho bà con nông dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.