1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghệ An:

Lừa xin việc thu 6 tỷ đồng từ chiêu giả "người thân" của lãnh đạo ngành y

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trần Ngọc Tuyên và Lê Thị Tuyết "nổ" thân quen với GĐ Sở Y tế và lãnh đạo các bệnh viện trong tỉnh để nhận tiền, hồ sơ "chạy" việc. Cặp đôi này đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân.

Nổ quen lãnh đạo ngành y tế lừa chạy việc chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

Ngày 27/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Ngọc Tuyên (SN 1959) và Lê Thị Tuyết (SN 1979) cùng trú xã Nghi Kim, TP Vinh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, có chồng công tác tại một bệnh viện tuyến tỉnh, Tuyết biết  nhu cầu xin việc vào các bệnh viện rất lớn nên bàn bạc với Trần Ngọc Tuyên nhận xin việc cho các lao động.

Lừa xin việc thu 6 tỷ đồng từ chiêu giả người thân của lãnh đạo ngành y - 1
Bị cáo Lê Thị Tuyết không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo phân công của Tuyết, Tuyên là người chịu trách nhiệm tìm và nhận tiền của người lao động. Tuyết nhận tiền, hồ sơ từ Tuyên và chịu trách nhiệm liên hệ với các bệnh viện để xin việc cho số lao động này.

Để các nạn nhân tin tưởng giao hồ sơ và tiền, Tuyết và Tuyên thống nhất quá trình tiếp cận những người có nhu cầu xin việc thì tự giới thiệu là thân quen với GĐ Sở Y tế và lãnh đạo các bệnh viện, cam đoan sẽ xin được việc cho họ. Mức giá của mỗi suất xin vào biên chế ngành y tế từ 150 - 350 triệu đồng, tùy từng bệnh viện.

Sau khi nhận tiền và hồ sơ, một thời gian sau Tuyết cho người xin việc xem danh sách trích ngang, quyết định tuyển dụng của các bệnh viện nơi những người lao động có nhu cầu vào làm việc.

Lừa xin việc thu 6 tỷ đồng từ chiêu giả người thân của lãnh đạo ngành y - 2
Bị cáo Trần Ngọc Tuyên.

Tuy nhiên trên thực tế, Tuyết và Tuyên không xin được việc cho bất kỳ ai. Đợi mãi không thấy được gọi đi làm, các lao động bắt đầu nghi ngờ. Khi biết mình bị lừa và không đòi lại được tiền, các nạn nhân đã tố cáo với cơ quan công an về hành vi của Trần Ngọc Tuyên và Lê Thị Tuyết.

Qua xác minh, Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ 2013 - tháng 3/2020, Tuyết và Tuyên cùng nhận tiền chạy việc cho 30 người, chiếm đoạt hơn 4,8 tỷ đồng. Ngoài ra, riêng Tuyết thực hiện hành vi lừa đảo 2 lao động khác, chiếm đoạt hơn 775 triệu đồng; Trần Ngọc Tuyên thực hiện hành vi lừa đảo 3 lao động, chiếm đoạt hơn 430 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Thị Tuyết mức án 20 năm tù, Trần Ngọc Tuyên 12 năm tù. Đồng thời, các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.