1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hươu sao mẹ sinh đôi hiếm thấy, người dân đổ xô đến xem

Dương Nguyên

(Dân trí) - Một con hươu nái của hộ dân ở xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) chuyển dạ, sinh 2 hươu đực.

Sáng 24/1, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), xác nhận trường hợp hươu sinh đôi hy hữu vừa xảy ra trên địa bàn. Chú hươu sinh đôi được gia đình bà Đinh Thị Lịch (75 tuổi, trú thôn 7, xã Sơn Giang) nuôi 6 năm nay.

Hươu sao mẹ sinh đôi hiếm thấy, người dân đổ xô đến xem - 1

Con hươu nái sinh được cặp hươu đực khỏe mạnh (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tối 18/1, con hươu chuyển dạ sau 7,5 tháng mang thai (chu kỳ sinh nở của hươu) và sinh được 2 hươu đực con.

Một con có trọng lượng 2,8kg, con còn lại nặng 3kg, đều có hình dáng đẹp. Sau khi lọt lòng mẹ, cặp song sinh hươu sao khỏe mạnh, tự đứng dậy rồi đi lại bình thường.

Theo bà Lịch, đến tuổi sinh đẻ, những năm trước, con hươu này sinh một con nhưng năm nay sinh đôi khác thường. Điều này khiến người dân địa phương bàn luận rôm rả và đổ xô đến xem.

Hươu sao mẹ sinh đôi hiếm thấy, người dân đổ xô đến xem - 2

Bà Lịch chăm sóc đàn hươu của gia đình (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Đây không phải trường hợp đầu tiên, hươu sinh đôi lần thứ 3 xuất hiện tại địa phương nhưng hiếm thấy. Bình thường hươu nái chỉ sinh một con, có thể những con hươu nái này đột biến hoặc do cách chăm sóc của người dân", Chủ tịch UBND xã Sơn Giang thông tin.

Với đặc thù địa hình miền núi, có nhiều cây cỏ phát triển, từ bao đời nay, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh được biết đến là "thủ phủ" của nghề nuôi hươu lấy nhung. Từ những năm 1990 đến nay, hươu trở thành vật nuôi chủ lực, giúp người dân phát triển kinh tế.

Theo lãnh đạo huyện Hương Sơn, toàn huyện này hiện có hơn 44.500 con.

Riêng Tết Nguyên đán 2024, dự kiến sẽ có khoảng 21.000 con cho lộc nhung với sản lượng ước tính khoảng gần 19 tấn. Với giá bán khoảng 11 triệu đồng/kg, người dân toàn huyện Hương Sơn ước đạt sẽ thu trên 200 tỷ đồng từ việc bán lộc nhung.