1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi:

Gần 1.800 lao động ở huyện 30a được giải quyết việc làm

Vĩnh Khang

(Dân trí) - Cùng với đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã tăng cường kết nối cung - cầu để giải quyết việc làm cho người lao động.

Kỳ Sơn là một trong những huyện 30a nghèo nhất tỉnh Nghệ An và nghèo nhất nước. Đây là địa bàn miền núi cao, có diện tích rộng, tiếp giáp với nước bạn Lào, nơi tập trung sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Thái, Khơ mú...

Những đặc thù này đã gây nhiều khó khăn cho sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Kỳ Sơn nói chung, công tác đào tạo, giải quyết việc làm nói riêng. Tuy nhiên, trong năm 2023, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm của huyện Kỳ Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Nỗ lực này góp phần thực hiện hiệu quả Dự án 3 về việc phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Gần 1.800 lao động ở huyện 30a được giải quyết việc làm - 1

Người lao động Kỳ Sơn tìm hiểu các vị trí tuyển dụng của doanh nghiệp tại Hội chợ việc làm năm 2023 (Ảnh: Văn Vũ).

Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, trong năm 2023, có 1.774 lao động trên địa bàn có việc làm thông qua chính quyền địa phương giới thiệu. Trong đó, lĩnh vực đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 151 lao động.

Đặc biệt, số lao động được kết nối, giới thiệu làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, chủ yếu là các công ty thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, 1.623 người, vượt xa mục tiêu giải quyết việc làm trong nước cho 1.000 người mà địa phương này đề ra đầu năm.

Để đạt được kết quả này, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo việc làm tại chỗ, UBND huyện Kỳ Sơn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tăng cường kết nối cung cầu để giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Ngay từ đầu năm, khi lao động vừa trở về quê ăn Tết, huyện Kỳ Sơn đã phối hợp tổ chức thành công Hội chợ kết nối việc làm xuân Quý Mão năm 2023, thu hút sự tham gia của 1.000 người dân và các học sinh bậc THPT.

Cùng với đó, địa phương kết hợp Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm tại các xã Keng Đu, Na Loi, Bắc Lý, Mỹ Lý, thu hút đông đảo người dân trong độ tuổi lao động tham gia.

Các hoạt động này đã góp phần kết nối cung - cầu lao động, giúp người lao động tiếp cận được các chỉ tiêu tuyển dụng của doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp tăng khả năng lựa chọn lao động phù hợp với nhu cầu của đơn vị.

Bên cạnh đó, thông qua các phiên giao dịch việc làm, các chính sách lao động, việc làm đã được truyền tải, cung cấp tới người lao động, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp cũng như khi làm việc ở nước ngoài.

Cùng với giải quyết việc làm, công tác đào tạo nghề cũng được huyện Kỳ Sơn đặc biệt chú trọng. Trong năm 2023, địa phương này phối hợp Trường Trung cấp kỹ thuật Miền Tây và Trường Trung cấp dân tộc Nội trú Nghệ An mở các lớp đào tạo nghề cho 1.985 lao động nông thôn trong năm 2023. Trong đó đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào tạo dưới 3 tháng.