1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM:

Chè chống "ế" cũng ế hàng trong ngày "Ngưu Lang gặp Chức Nữ"

Nam Thái

(Dân trí) - Trào lưu bán chè đậu đỏ để chống "ế" cho những người độc thân trong ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ (ngày Thất tịch, 7/7 âm lịch) đã ế hàng vào năm nay. Nhiều cửa hàng ở TPHCM chỉ có lác đác khách mua...

Chè chống "ế" đã ế ngày Thất tịch.
Chè chống ế cũng ế hàng trong ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ - 1

Chè đậu đỏ hết "ế" ai ngờ chủ quán "ế" hàng. 

Khoảng 16h ngày 25/8 (ngày 7/7 Âm lịch), trên đường Trường Sa (quận Phú Nhuận, TP.HCM), xuất hiện một nhóm bạn trẻ bày bán chè đậu đỏ cùng với một bảng hiệu rất đặc biệt "Chè đậu đỏ hết ế".

Biển hiệu khá thu hút được người đi đường ngoái mắt nhìn nhưng rất ít người mua. 

Chè chống ế cũng ế hàng trong ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ - 2

Khoảng 1 tiếng chỉ có khoảng vài khách mua hàng. 

“Tình cờ mình đọc được thông tin hôm nay là ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ. Theo đó, nếu chúng ta ăn chè đậu đỏ vào ngày này thì hết "ế". Nên mình và nhóm xây dựng một chỗ bán chè nhỏ như thế này...", chị Đồng Thị Lan Anh, đại diện nhóm bán hàng chia sẻ. 

Cũng theo chị Lan, việc bán hàng một phần là để vui, phần nữa là muốn trải nghiệm cảm giác bán hàng đường phố như thế nào. 

Chè chống ế cũng ế hàng trong ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ - 3

Theo chủ cửa hàng, năm nay lượng khách chỉ bằng 1/3 năm ngoái. 

Chị Lan Anh cho biết đã mua tầm 10 kg đậu đỏ và bắt đầu ngâm đậu vào lúc 8h sáng hôm nay. Để thu hút khách hàng bọn mình cũng đã lên ý tưởng làm một bảng quảng cáo với câu “ chè đậu đỏ hết ế, hết ý” để thu hút người đi đường.

Khoảng 1 giờ phút quan sát, chúng tôi thấy khoảng hơn chục lượt khách ghé vào ủng hộ.

Chè chống ế cũng ế hàng trong ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ - 4

“Tại chị thấy cái bảng cũng lạ lạ: Hết ế hết ý. Chị cũng đang ế nên ghé vô mua chè thử xem có hết ế thật hay không. Mình thấy mấy bạn ở đây bán giá cũng rất hợp lý tại vì mấy chỗ khác bán cũng giá tương tự”, chị Nguyễn Ngọc Hương, ngụ tại quận Phú Nhuận chia sẻ.

Chè chống ế cũng ế hàng trong ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ - 5

Còn theo chị Trương Thị Nhất, ngụ tại quận Bình Thạnh cho biết: “Hôm nay là ngày 7/7 âm lịch, chị ghé vô mua ủng hộ mấy bạn trẻ có chương trình nấu chè này. Vì chị cũng rất thích ăn chè và thấy mấy bạn trẻ cũng rất là nhiệt tình sôi nổi”.

Chè chống ế cũng ế hàng trong ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ - 6
Chè chống ế cũng ế hàng trong ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ - 7

Khảo sát thêm tại 2 cửa hàng trên đường Phan Xích Long, Hoàng Sa (quận Phú Nhuận) cũng khá ít khách mua.

Chủ cửa hàng trên đường Phan Xích Long cho biết năm nay khách mua chỉ bằng 1/3 năm ngoái. Nguyên nhân có thể do dịch Covid-19 nên các bạn trẻ ít đi chơi. 

Chè chống ế cũng ế hàng trong ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ - 8

Theo tìm hiểu, các bạn trẻ nhất là dân “FA” rỉ tai nhau rằng nếu trong ngày Thất Tịch ăn chè đậu đỏ sẽ sớm gặp được ý trung nhân.

Đối với những người đã có người yêu, ăn chè đậu đỏ sẽ mang lại nhiều may mắn, tình cảm bền vững. Từ đó, phong tục cầu duyên này trong ngày Thất Tịch được lưu giữ và ngày càng nở rộ trong giới trẻ.

Chè chống ế cũng ế hàng trong ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ - 9
Chè chống ế cũng ế hàng trong ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ - 10

Nguồn gốc ngày lễ Thất tịch và ý nghĩa việc ăn chè đậu đỏ 

Lễ Thất tịch có nguồn gốc từ Trung Quốc, gắn liền với câu chuyện truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ. Ngưu Lang và Chức Nữ yêu nhau khi Chức Nữ xuống trần gian chơi nhưng bị ngăn cản vì Chức Nữ là con gái của Ngọc Hoàng. Tuy vậy, Chức Nữ vấn quyết tâm ở lại trần gian để sống hạnh phúc cùng Ngưu Lang.

Khi phát hiện con gái út mất tích, Ngọc Hoàng đã sai binh lính xuống trần bắt con về trời. Ngưu Lang vì nhớ thương vợ nên đã mang theo hai con đuổi theo nàng. Vương Mẫu biết được nên vạch ra ranh giới giữa hai cõi trần và cõi tiên, đó là sông Ngân Hà.

Vì là người trần nên Ngưu Lang và hai con chỉ có thể đứng được ở bên này để chờ Chức Nữ quay về. Cảm động trước tấm chân tình của hai người, Vương Mẫu đã cho phép Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày Thất tịch (mùng 7/7 âm lịch) trên chiếc cầu Ô Thước do đàn quạ trời tạo nên.

Vào ngày này trời thường mưa, người ta gọi là mưa ngâu, nhiều người cũng xem mưa ngâu này là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ khi gặp nhau. Người ta tin rằng hai người yêu nhau nếu cùng ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ trong đêm mùng 7.7 sẽ mãi mãi bên nhau.

Việc ăn chè đậu đỏ ngày 7/7 được giải thích do đậu đỏ có màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, những điều tốt đẹp. Mặt khác, đậu đỏ là loại đậu có tính ấm, phù hợp với tiết trời mưa ngâu, lạnh giá.