1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

74 nghìn người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

(Dân trí) - Hiện số lượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã lên tới hơn 74.000 người, đến từ hơn 60 quốc gia, trong đó, khoảng 58% đến từ châu Á.

74 nghìn người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - 1
Lao động trong nước đang bị canh tranh ngay trên sân nhà. (Ảnh minh họa: Lao động)
 
Theo thống kê mới nhất từ Cục Việc làm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ- TB &XH),  lực lượng người nước ngoài vào Việt Nam làm việc năm sau luôn tăng hơn năm trước.
 
Cụ thể, năm 2008, số lượng người nước ngoài là 52.633 người, năm 2009 là 55.428 người và năm 2010 là 56.929 người. Hiện nay, theo số liệu mới nhất con số  là trên 74.000 người.
 
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến từ hơn 60 quốc gia, trong đó, khoảng 58% mang quốc tịch châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia…), mang quốc tịch châu Âu chiếm khoảng 28,5% (Anh, Pháp…) và các nước khác chiếm khoảng 13,5%.

Về trình độ, cơ cấu nghề nghiệp, người nước ngoài có trình độ đại học và trên đại học chiếm 48,3% so với tổng số người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có chứng chỉ, chuyên môn tay nghề chiếm 34,6%, là nghệ nhân, ngành nghề truyền thống chiếm 17,1%.

Về giới tính, độ tuổi, nam chiếm 89,9% tổng số người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, nữ chiếm 10,1%. Người nước ngoài có đội tuổi từ 30 trở lên chiếm 86%. Theo Cục Việc làm, phần lớn người nước ngoài làm việc theo các hợp đồng lao động.Tuy nhiên, hiện vẫn còn diễn ra tình trạng doanh nghiệp FDI tuyển lao động nước ngoài chưa có giấy phép lao động tại Việt Nam.

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 46, sửa đổi bổ sung một số điều khoảng của Nghị định 34 về Quản lý lao động nước ngoài. Nghị định này với  nhiều điểm mới nhằm siết lại chuyện cấp phép, quản lý lao động nước ngoài vốn bị xem là quá lỏng lẻo hiện nay cũng như tạo cơ hội để lao động nội địa không bị lao động ngoại lấn át ngay trên sân nhà.

P. Thanh