1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Zimbabwe dọa “nhấn chìm” thị trường kim cương thế giới

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã đe dọa sẽ làm ngập lụt thị trường kim cương thế giới với lượng kim cương dự trữ của nước này để vực dậy nền kinh tế.

Ông Mugabe cho biết “Zimbabwe chiếm một phần tư lượng cung cấp kim cương của cả thế giới và nguồn dự trữ kim cương của nước này “có tiềm năng rất lớn để vực dậy nền kinh tế đã bị đảo lộn”.

Trong khi đó, Zimbabwe vẫn chưa được cấp Giấy phép chứng nhận Qui trình Kimberley với kim cương thô để bán ra thế giới vì những tố cáo liên tiếp về việc giết người, vi phạm nhân quyền và tham nhũng tại các khu vực phát hiện ra mỏ kim cương lớn ở miền đông Zimbabwe.

Trong lễ khai mại Quốc hội ở Harare hôm 13/7, Mugabe phát biểu với các chính trị gia rằng: “Không ai nên nghi ngờ quyết tâm bán kim cương của chúng tôi”. Ông chỉ trích các đối thủ phương Tây đã đưa ra những điều kiện “ngớ ngẩn” nhằm ngăn chặn việc bán kim cương này.

“Chúng ta phải bám chặt và một thực tế gốc rễ rằng chúng ta năm giữ sự bảo đảm duy nhất để giải phóng nền kinh tế của chúng ta”, Mugabe tuyên bố.

Trước đó một tháng, cuộc họp tổ chức ở Israel nhằm tìm cách thông qua Qui trình Kimberley tại Zimbabwe đã bị bế tắc vì vấp phải sự đấu tranh mạnh mẽ của các nước phương Tây và các nhóm nhân quyền.

Các phê bình về ông Mugabe nói rằng những chính sách kinh tế của Tổng thống Zimbabwe đã góp phần tạo nên sự suy giảm kinh tế theo chiều thẳng đứng trong một thập kỷ bất ổn định chính trị bao gồm hàng loạt các cuộc tấn công bạo lực nhằm chiếm giữ các trang trại sở hữu bởi người da trắng và phá vỡ nền kinh tế nông nghiệp ở nước này.

Ông Mugabe cũng thừa nhận những cơ sở hạ tầng trọng điểm, bao gồm cả điện, nước, giao thông và vận tải, đều đã rơi vào tình trạng hư hại nghiêm trọng và các chương trình nhà ở đã rơi vào bế tắc trong suốt thập kỷ qua.

Hiện Bộ khai thác mỏ ở Zimbabwe cho biết họ đã khai thác được lượng kim cương đáng giá khoảng 1,7 tỉ USD và sẵn sàng để bán ra. Tổng số nợ quốc tế của nước này ước tính vào khoảng 5,5 tỷ USD.

Theo Vân Anh
VietNamnet