1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

“Xuất khẩu gạo còn thể hiện sự rối ren”

(Dân trí) - Công tác điều hành xuất khẩu gạo còn thiếu tính thống nhất và kém hiệu quả là vấn đề đã được đại biểu Quốc hội đặt ra và Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã nhận trách nhiệm về vấn đề này.

“Xuất khẩu gạo còn thể hiện sự rối ren” - 1
Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng (ảnh: Việt Hưng).
 
Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, tính đến 31/5 nước ta đã kí các hợp đồng xuất khẩu 4,1 triệu tấn gạo, đã xuất được xấp xỉ 3 triệu tấn với tổng kim ngạch trên 1,2 tỉ USD, giá bình quân 412 USD/tấn.
 
Ông Hoàng khẳng định, tính chung nhiều năm qua, đây là thời kì xuất khẩu gạo được nhiều nhất. Theo dự kiến, trong tháng 6 xuất tiếp từ 600 - 650 ngàn tấn. Với dự báo vụ hè thu, khả năng sẽ có khoảng 2 triệu tấn hàng hoá nữa.
 
“Dự báo năm 2009 chúng ta hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu 4,5 - 5 triệu tấn là nằm trong tầm tay”, Bộ trưởng Hoàng lạc quan.
 
Đại biểu Danh Út (Kiên Giang) không đồng tình với Bộ trưởng về nhận định tình hình, bởi theo ông, nông dân có phấn khởi nhưng không trọn vẹn do xuất khẩu gạo chưa tốt. Cụ thể, lúc giá gạo lên đến 440 USD/tấn, chúng ta tạm dừng, trong khi lúc khác phải xuất với giá 360 USD/tấn. Từ thực tế như vậy, ông Út đặt ra trách nhiệm điều hành của Bộ Công Thương.
 
“Hiện nay giá gạo sút giảm và xuất khẩu gạo đã xuất hiện sự rối ren mà nguyên nhân là công tác điều hành thiếu tính thống nhất, đồng bộ và kém hiệu quả”, đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang) chia sẻ với đại biểu Út.
 
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trần tình: “Tôi xin nhận trách nhiệm với cử tri và đại biểu Quốc hội trong công tác điều hành giúp cho Chính phủ về hoạt động xuất khẩu gạo”. Theo ông Hoàng, những bất cập, hạn chế sẽ được khắc phục trong thời gian tới để xuất khẩu gạo vì lợi ích người dân và lợi ích nhà nước.
 
“Xuất khẩu gạo còn thể hiện sự rối ren” - 2
Đại biểu Danh Út - Kiên Giang (ảnh: Việt Hưng).
 
Xung quanh dư luận về vấn đề quần áo Quảng Châu, Trung Quốc có hóa chất formandehyde gây bệnh ung thư được nhập về Việt Nam, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phú Thọ) yêu cầu giải trình công tác kiểm tra với hàng may mặc nhập khẩu của Bộ. Bà Huyền “thúc” Bộ trưởng Công Thương sớm phối hợp với Bộ Y tế xử lý vấn đề để “an dân”, tránh ảnh hưởng xấu đến các tiểu thương vẫn kinh doanh mặt hàng này.
 
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thẳng thắn nhận vấn đề rất bức xúc này thuộc trách nhiệm quản lý của mình. Ông Hoàng cho rằng: “Lực lượng quản lý thị trường hoạt động rất tích cực và vất vả nhưng hiệu quả bản thân chúng tôi không vừa lòng, cử tri cũng chưa hài lòng”.
 
Tự đánh giá công tác điều hành, kiểm tra còn có hạn chế nhưng ông Hoàng cũng thanh minh lực lượng mỏng, thiếu công cụ ngăn chặn. Hàng rào kỹ thuật, theo Bộ trưởng Công Thương, đến giờ vẫn chưa có quy chuẩn thế nào là quần áo nhiễm hóa chất độc.
 
Ông Hoàng “trách khéo” người tiêu dùng chưa có định hướng trong lựa chọn hàng hóa. Vì giá rất rẻ, các loại hàng này vẫn hút sự quan tâm của người dùng.
 
Cấn Cường - Phương Thảo