1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Xu thế rút vốn khỏi các thị trường mới nổi chưa ngừng lại

(Dân trí) - Bất ổn tại Libya đẩy giá dầu tăng hơn 13% trong tuần qua; nhà đầu tư giảm quan tâm đến tài sản tại nhóm nước mới nổi còn các đồng tiền châu Á kết thúc tuần sụt giảm, dẫn đầu là đồng đôla Đài Loan và đồng won Hàn Quốc.

Chỉ số Bloomberg-JPMorgan Asia Dollar, chỉ số theo dõi 10 đồng tiền được giao dịch nhiều nhất tại châu Á, tuần qua giảm mạnh nhất từ ngày 7/1/2011 sau khi giá dầu lên mức cao nhất trong 29 tháng là 103,41 USD/thùng khi căng thẳng tại Libya, nước có dự trữ dầu lớn nhất châu Phi tăng cao.

Số liệu cho thấy giá trị bán ròng của cổ phiếu trên thị trường Đài Loan, Hàn Quốc và Indonexia lên tới 1,9 tỷ USD.

Ông Frances Cheung, chiến lược gia cao cấp tại Credit Agricole CIB ở Hồng Kông, dự báo: “Rủi ro về địa chính trị khiến tâm lý tránh rủi ro lên cao trong khu vực. Các thị trường châu Á tiếp tục chứng kiến việc dòng vốn bị rút đi”.

Trong tuần, đồng đôla Đài Loan hạ 1,2% xuống 29,754 đôla Đài Loan/USD. Đồng won Hàn Quốc hạ 1,3% xuống 1.126,45 won/USD. Đồng peso của Philippin hạ 0,8% xuống 43,708 peso/USD còn đồng ringgit của Malaysia hạ 0,5% xuống 3,0500 peso/USD.

Trong tuần, giá dầu trên thị trường thế giới tăng khoảng hơn 13%. Điều này không khỏi khiến người ta lo lắng về việc lạm phát tăng cao và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tính toán từ Deustche Bank cho thấy nếu giá dầu duy trì tăng hơn 10USD/thùng, tăng trưởng kinh tế Mỹ trong 2 năm sẽ giảm khoảng 0,5%.

Nhà đầu tư nước ngoài rút khoảng 1,1 tỷ USD ra khỏi thị trường chứng khoán Đài Loan trong tuần qua. Chỉ số chính của thị trường chứng khoán Đài Loan giảm khoảng 2,8% so với tuần trước đó.

Tại các thị trường khác, đồng rupee của Ấn Độ hạ 0,3%. Đồng bath Thái hạ 0,1%; đồng đôla Singapore tăng 0,1% còn đồng nhân dân tệ hạ 0,1% và giao dịch ở mức 6,5570 nhân dân tệ/USD.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg