1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

WB dự đoán tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2005

Ngân hàng Thế giới (WB) đầu năm nay dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2005 là 7,5%, theo Báo cáo cập nhật kinh tế vùng Đông Á do WB công bố hôm 3/11 tại Hà Nội.

Ông Klaus Rohland, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho biết mức dự đoán này là phù hợp với 6 tháng đầu năm, tuy nhiên WB có thể điều chỉnh mức tăng trưởng đó, theo tôi, có lẽ mức tăng trưởng năm 2005 là khoảng 8%.

Báo cáo cập nhật này cũng đánh giá rằng sản xuất nông nghiệp của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm tăng 4,1% mặc dù dịch cúm gia cầm tái bùng phát và hạn hán xảy ra ở một số vùng. Cũng trong 8 tháng qua, xuất khẩu của Việt Nam tăng 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái, và nhập khẩu tăng 20%.

Nhân dịp này, ông Rohland cho biết Việt Nam có tỷ lệ vay nợ thấp, chưa đến 8%, và Việt Nam có khả năng thanh toán được các khoản vay nợ cũng như có khả năng chi trả trong những năm tới.

Theo ông Rohland, Việt Nam sẽ chuyển sang nhóm các nước có mức thu nhập trung bình trong vòng 6-7 năm tới. Tuy nhiên, ông cũng dự đoán rằng, đến năm 2011-2012, lượng ODA vào Việt Nam sẽ giảm. "Điều này hoàn toàn là công bằng vì những gì chúng ta có hiện nay là những gì mà các bạn đã đạt được và sẽ đạt được," ông nói.

Ông cho rằng việc phát hành trái phiếu quốc tế vừa qua của Việt Nam là dấu hiệu tốt. Việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế đó chính là một chiến lược hay để Việt Nam có một lợi thế so sánh tốt hơn trong quá trình phát triển so với các nước khác cũng như để các bên khác quan tâm hơn. Ông nói "chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng đây là một bước đi đúng lúc, kịp thời và kết quả của nó hoàn toàn khả quan."

Theo TTXVN