1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vụ cố ý làm trái tại Sabeco: Ai đã làm thiệt hại hàng trăm tỉ đồng?

Chiều 23/12, nguồn tin Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra (C48) đã khởi tố vụ án, điều tra hành vi “cố ý làm trái” xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, điều tra vụ án hình sự, dựa trên cơ sở đơn tố giác tội phạm của một số cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Sabeco, và kết luận thanh tra của Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng xác định, một nhóm cán bộ ở Sabeco đã giúp bảo vệ lợi ích cho đối tác để Sabeco thua thiệt hàng trăm tỉ đồng trong hàng loạt “phi vụ” mua nguyên liệu chính dùng để sản xuất bia, từ Cty cổ phần đường Man, đóng tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh và Cty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thanh Tùng, cũng ở Bắc Ninh.

Theo điều tra, từ thời điểm sau năm 2004, thuế xuất nhập khẩu cho các loại nguyên liệu chính để sản xuất bia là hạt barley được miễn thuế, còn malt là nguyên liệu chính để làm bia, chỉ đóng thuế 5%, nhưng Sabeco đã đàm phán với hai nhà cung cấp nói trên tại Bắc Ninh để mua nguyên liệu malt trong nước (miễn thuế 0%) để được giảm thuế, phần thuế nhập khẩu nếu phải mua từ nước ngoài.

Tuy nhiên trong hồ sơ mời chào giá nguyên liệu malt phía nhà cung cấp đã cộng thêm chi phí hình thành giá thêm 5% và những người có trách nhiệm tại Sabeco biết rõ điều này, nhưng vẫn cho tiến hành ký hợp đồng. Với kiểu làm ăn này, suốt từ giai đoạn năm 2005 đến 2010, hàng loạt “phi vụ” mua nguyên liệu malt từ Cty đường Man và Cty Thanh Tùng đã được phía Sabeco ký duyệt và bỏ qua khoản phí gây thất thoát tiền tỉ.

Trong các hợp đồng, có điều khoản ràng buộc là Sabeco phải nhận hàng trực tiếp tại nhà cung cấp, tức Khu công nghiệp Tiên Sơn, nhưng khi phía đối tác đề nghị hỗ trợ khoản phí vận chuyển 10%/tấn, phía Sabeco vẫn ký chấp thuận.

Chưa hết, ngoài ra những “phi vụ” gây thất thoát và được xem là thủ đoạn đã được một số người trong Sabeco sử dụng khi thực hiện các hợp đồng mua nguyên liệu hạt barley ở tại nội địa, thì những hợp đồng này đã được “đội” tới từ 40 - 50% so với chi phí giá bán ngoài thị trường và giao dịch trong nước. Sabeco đã bỏ qua các quy định về ngoại hối, ký chấp nhận thanh toán cho đối tác bằng ngoại tệ (USD)... Với chiêu này, được cho là bảo toàn vốn cho đối tác, trong khi Sabeco phải thua thiệt nặng nề vì thời gian hợp đồng thực hiện càng lâu, tỉ giá USD so với tiền đồng ngày càng tăng.

Theo Cơ quan điều tra, C48 đã ký lệnh triệu tập nhóm người được xem là có trách nhiệm trong hàng loạt “phi vụ” thương mại, làm thiệt hại cho Sabeco hàng trăm tỉ đồng. Đây là hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Được biết, các đối tượng liên quan trong vụ án này gồm: Nguyễn Quang Minh (Tổng giám đốc), Phạm Thị Hồng Hạnh (nguyên Phó tổng giám đốc), Nguyễn Tiến Dũng (Kế toán trưởng) và Phí Đức Trung (Trưởng ban mua hàng).

TheoPhùng Bắc
Lao Động