1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vợ chồng ông Đặng Thành Tâm và Kinh Bắc "ẵm" một nửa SaigonTel

(Dân trí) - Với gần 37 triệu cổ phần SGT, vợ chồng ông Đặng Thành Tâm cùng KBC đang sở hữu tới gần 50% vốn SaigonTel. Song do thị giá SGT thấp nên khối tài sản định giá chỉ hơn 125 tỷ đồng.

Giá trị cổ phiếu SGT trên thị trường đang rất thấp.
Giá trị cổ phiếu SGT trên thị trường đang rất thấp.

Theo số liệu được công bố tại Báo cáo quản trị năm 2012 của CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT), đến hết năm 2012, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT công ty này đang nắm giữ 17,53 triệu cổ phiếu SGT, tương ứng với 23,69% vốn.

Các thành viên trong gia đình ông Tâm, chỉ có bà Nguyễn Thị Kim Thanh sở hữu thêm 3,48 triệu cổ phiếu công ty, tương ứng chiếm 4,71% vốn SGT. Ngoài ra, các thành viên còn lại không nắm cổ phiếu SGT nào.

Liên quan đến ông Tâm còn có CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) do ông Tâm làm Chủ tịch HĐQT, cũng nắm giữ đến 15,9 triệu cổ phiếu công ty, tương ứng 21,48% vốn.

Tổng cộng, tại SGT, tính riêng gia đình ông Tâm và KBC đang có gần 37 triệu cổ phiếu SGT, chiếm 49,88% vốn công ty.

Ngoài ra, các Thành viên khác trong HĐQT của SGT có sở hữu không đáng kể tại công ty này. Ông Nguyễn Vĩnh Thọ nắm 164,45 nghìn cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,22%; ông Đặng Nhứt nắm 32,89 nghìn cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,045%.

Ông Chung Trí Phong nắm 13,16 nghìn cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02%, em ông Phong là Chung Anh Quang năm 8,22 nghìn cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,011%. Bà Nguyễn Thị Thu Hương cũng chỉ có 32,89 nghìn cổ phiếu SGT, chiếm 0,045% vốn - bà Hương đồng thời cũng đang là Tổng Giám đốc tại KBC.

Thị giá của SGT thời điểm hiện tại rất thấp. Phiên 4/2, giá SGT đóng cửa mức 3.400 đồng/cp. Do vậy, mặc dù sở hữu tới một nửa SGT song khối lượng tại sản mà gia đình ông Tâm và KBC sở hữu tại SGT cũng chỉ 125,8 tỷ đồng. Trong đó, ông Tâm có 59,6 tỷ đồng tại đây.

Năm vừa rồi, HĐQT của SGT đã thực hiện giám sát chấm dứt đầu tư vào công ty con Địa ốc Viễn Đông (Viendong Land) và giám sát việc bán bớt một phần cổ phần của CTCP Địa ốc Viễn Đông Việt Nam. Giá trị cổ phần bán bớt tương đương 17,64% tổng vốn điều lệ của công ty liên kết. Đến 31/12/2012, SGT chỉ còn giữ 15,35% tổng vốn điều lệ Địa ốc Viễn Đông và không còn là công ty có liên quan.

Bên cạnh đó, HĐQT công ty cũng giám sát việc triển khai đầu tư góp vốn bổ sung vào công ty con là CTCP Truyền thông VTC - Saigontel. Tổng giá trị góp bổ sung trong năm 2012 bằng 0,94% tổng vốn điều lệ công ty con.

Mai Chi