1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vinacomin hụt 460 triệu USD vì chậm tiến độ bauxite

(Dân trí) - Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng nhà máy bauxite Tân Rai cũng đã xuất xưởng mẻ sản phẩm alumin đầu tiên, chậm 3 quý so kế hoạch đầu năm. Vinacomin dự kiến, năm nay sản lượng có thể đạt khoảng 300 tấn, tương đương 460 triệu USD.

Nhà máy alumin Tân Rai.
Nhà máy alumin Tân Rai.

Theo thông tin từ Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), chiều ngày 26/12, Tập đoàn này đã tiến hành đóng bao mẻ sản phẩm alumin đầu tiên tại nhà máy alumin - tổ hợp bauxite nhôm Tân Rai (Lâm Đồng).

Giám đốc Ban quản lý Dự án - ông Phan Bội Lợi cho biết, hiện nay công đoạn ủ mần hydrat, một công đoạn quan trọng của việc sản xuất alumin, đã hoàn tất.

Hiện tại, toàn bộ dây chuyền của nhà máy sản xuất alumin đang được nhà thầu theo dõi chặt chẽ.

Trước đó, tại phiên họp báo thường kỳ Bộ Công thương diễn ra chiều 3/12, Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang cho biết, mẻ alumin đầu tiên được dự kiến ra lò vào khoảng ngày 14-15/12.

Như vậy, thực tế việc xuất xưởng mẻ sản phẩm đầu tiên ở nhà máy bauxite Tân Rai đã chậm tiến độ tới 3 quý so kế hoạch. Dự kiến ban đầu, lô sản phẩm đầu tiên đã phải ra lò hồi đầu quý II.

Kế hoạch xuất xưởng alumin của nhà máy 470 triệu USD liên tiếp bị trì hoãn và chậm tiến độ được giải thích do chưa có kinh nghiệm nên chưa tính toán hết được các rủi ro có thể xảy ra.

Tháng 11 vừa rồi, Vinacomin vừa ký vay Citi Việt Nam hợp đồng tín dụng 300 triệu USD để tài trợ cho dự án khai thác bauxite và sản xuất alumin.

Tham vọng từ đầu năm của Vinacomin, sản lượng alumin tại nhà máy Tân Rai sẽ đạt khoảng 300 tấn, tương ứng 460 triệu USD trong năm nay, bằng một nửa công suất hàng năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này có thể kế luận, kế hoạch này đã không được hoàn thành.

Bích Diệp