1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Việt - Nga ký hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân

(Dân trí) - Sáng 31/10, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, lễ ký hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam đã diễn ra.

Việt - Nga ký hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân - 1
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Dmitry Medvedev chứng kiến lễ ký hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: TTXVN

Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân chính là biểu hiện của mối quan hệ đặc biệt tin cậy giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược Việt - Nga có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai nước. Mối quan hệ này trải qua thời gian càng được củng cố và không ngừng mở rộng trên tất cả các lĩnh vực”.

“Đây là một dự án quan trọng. Nếu đạt được những mục tiêu đặt ra, chúng ta có thể nắm vai trò lớn trong thị trường năng lượng quốc tế” - Tổng thống Medvedev phát biểu.

Hai bên cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các liên doanh và công ty Việt - Nga như Rusvietpetro, Vietsovpetro, Gazpromviet và Vietgazprom mở rộng thăm dò và khai thác dầu khí trên lãnh thổ Liên bang Nga, Việt Nam và các nước thứ ba hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, lãnh đạo hai nước cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, chưa ngang tầm đối tác chiến lược. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt - Nga lên 3 tỉ USD năm 2012 và 10 tỉ USD vào năm 2020.

Cùng ngày, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc triển khai thành lập Quỹ Đầu tư Việt - Nga với quy mô dự kiến khoảng 500 triệu USD.

MT (tổng hợp)