1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Việt Nam nhập siêu trở lại

(Dân trí) - Khởi đầu năm 2013 với 2 tháng liền xuất siêu song đến tháng 3, Việt Nam ghi nhận nhập siêu trở lại 300 triệu USD. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện tăng mạnh, gần gấp đôi trong quý I và nhập khẩu vàng tăng gấp rưỡi cùng kỳ.

400 triệu USD đã được sử dụng trong quý I để nhập khẩu vàng, chiếm 1,4 tổng kim ngạch nhập khẩu.
400 triệu USD đã được sử dụng trong quý I để nhập khẩu vàng, chiếm 1,4 tổng kim ngạch nhập khẩu.

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố ngày 27/3, sau hai tháng xuất siêu đầy hứng khởi vào đầu năm, đến tháng 3/2013, cả nước lại trở về với tình trạng nhập siêu.

Con số nhập siêu trong tháng ở mức 300 triệu USD. Tuy nhiên, do có xuất siêu của tháng 1 và tháng 2 bù đắp nên tính chung quý I năm nay, Việt Nam vẫn ghi nhận xuất siêu 481 triệu USD, bằng 1,6% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Điều đáng lưu ý là trong khi các doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) góp vào kim ngạch tổng thể mức xuất siêu lên tới 3,1 tỷ USD thì khu vực kinh tế trong nước lại nhập siêu 2,6 tỷ USD.

Cụ thể, với việc kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3 ước tính đạt 11 tỷ USD, tăng 53,9% so tháng trước và tăng 15,9% so cùng kỳ thì kim ngạch nhập khẩu cũng tăng mạnh 56,1% với 11,3 tỷ USD so tháng trước và tăng 22% so cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu quý I năm nay tăng cao được xác định là do có sự đóng góp của một số mặt hàng thuộc nhóm hàng phục vụ gia công lắp ráp hàng xuất khẩu.

Những mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao trong giai đoạn này có thể kể đến nhóm điện tử, máy tính và linh kiện tăng 51,5% (đạt 4 tỷ USD);  điện thoại và linh kiện tăng 86,7% (đạt 1,7 tỷ USD).

Một điểm sáng đó là nhóm hàng tư liệu sản xuất vẫn chiếm đa số, tới 91,5% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu trong quý này của cả nước, tăng 15,4% so cùng kỳ. Hàng tiêu dùng chỉ được nhập về 2,1 tỷ USD, chiếm 7,1%. 

Điều này phần nào phản ánh sản xuất công nghiệp đã dần phục hồi trở lại trong 3 tháng đầu năm. Chỉ số công nghiệp đã tăng 4,9% so cùng kỳ năm trước, mặc dù thấp hơn mức tăng 5,9% của quý I/2012 song đây cũng là mức đáng ghi nhận. Trong tháng 3, chỉ số này là 5,6%.

Một loại hàng hóa đặc biệt là vàng cũng được nhập 400 triệu USD, chiếm 1,4% tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng 42% so cùng kỳ 2012.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu quý I, Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 7,6 tỷ USD, tăng 31% so cùng kỳ 2012.

Bích Diệp