1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Việt Nam - điển hình về đầu tư nước ngoài tại Lào

Ngày 10/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thoongsing Thammavong đã đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác Đầu tư Việt Nam - Lào năm 2011 do hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2 nước phối hợp tổ chức.

Đây là Hội nghị về đầu tư lớn nhất từ trước tới nay do 2 nước tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo nhiều Bộ, ngành hai nước và số lượng doanh nghiệp tham dự lên con số kỷ lục gần 500 người.
 
Việt Nam - điển hình về đầu tư nước ngoài tại Lào - 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đồng chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào (Ảnh: Chinhphu.vn)

 

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, từ năm 1993 đến hết tháng 8/2011, đầu tư của Việt Nam tại Lào đã lên đến 422 dự án với tổng vốn đầu tư gần 3,6 tỷ USD, và xếp thứ 2 trong số các quốc gia đầu tư vào Lào. Trong số này, đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ là lớn nhất với số vốn trên 1 tỷ USD.
 
Tiếp đó là lĩnh vực năng lượng, thủy điện với tổng số vốn gần 870 triệu USSD. Lĩnh vực nông nghiệp, trồng cây công nghiệp hơn 790 triệu đô la; lĩnh vực khoáng sản khoảng 400 triệu USD. Đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam diễn ra ở hầu hết các địa phương của Lào, hoạt động có chất lượng và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của Lào. Theo đánh giá, hầu hết các dự án được đánh giá và xếp loại tốt và trung bình, tuy nhiên, cũng có nhiều dự án thuộc diện chậm tiến độ, cần quan tâm thúc đẩy.

 

Để thúc đẩy và tăng cường hoạt động đầu tư giữa hai nước, nhất là đầu tư của Việt Nam tại Lào, các cơ quan chức năng hai nước đã kiến nghị hai bên sớm xây dựng và ký kết Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư; Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần và Hiệp định về hợp tác Lao đông mới, thay thế cho các Hiệp định đã ký năm 1993 và 1995, nhằm đảm bảo khung khổ pháp lý thuận lợi và phu hợp cho giai đoạn hợp tác kinh tế mới của hai nước. Bên cạnh đó, các khuyến nghị về đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng; thuận lợi hóa quy trình và thủ tục phê duyệt, cấp phép dự án là những vấn đề mà doanh nghiệp 2 nước kiến nghị tới Chính phủ.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng những kết quả đạt được là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương ứng với quan hệ, tiềm năng và mong muốn của hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị 2 bên cần tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường cơ chế làm việc giữa các cơ quan Chính phủ 2 bên. Khẳng định chính sách nhất quán của Chính phủ Việt Nam là củng cố, tăng cường và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện với Lào, cùng nhau đưa quan hệ 2 nước lên tầm cao mới.

 

Về phần mình, Thủ tướng Thoongsing Thammavong khẳng định những dự án của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào đều là những dự án tốt, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại Lào.

 

Thủ tướng Lào cũng đề nghị các cơ quan hữu quan hai bên tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy các dự án đã được cấp phép triển khai đúng tiến độ và đảm bảo hiệu qua cao. Cùng hợp tác để tháo gỡ các trở ngại của các nhà đầu tư Việt Nam. Đảm bảo hình ảnh đầu tư của Việt Nam tại Lào luôn luôn tốt nhất về chất lượng và nhiều nhất về số lượng.

 

Thủ tướng Thoongsing Thammavong cho rằng, qua cuộc họp lần này sẽ giúp cho đầu tư của Việt Nam vào Lào sẽ ngày càng tăng thêm và tin tưởng chắc chắn rằng đầu tư của Việt Nam tại Lào chắc chắn sẽ trừ vị trí thứ 2 lên vị trí dần đầu trong thời gian sắp tới. Thủ tướng cũng khẳng định: Đầu tư của Việt Nam tại Lào được đánh giá là điển hình của đầu tư nước ngoài tại Lào.

 

Thủ tướng Thoongsing Thammavong nói: “Cá nhân tôi và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đánh giá cao các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Lào, phần lớn đã tích cực trong hoạt động kinh doanh, đã chú trọng trong thực hiện hợp đồng, tôn trọng pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán và văn hóa Lào. Đã có tình thương yêu, gắn bó thân thiết với cán bộ và nhân dân địa phương. Đây là sự thể hiện tình cảm đồng chí anh em, từng đã cùng chết, cùng sống, cùng đồng cam cộng khổ trong thời chiến tranh. Các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ có mục đích đơn phương theo đuổi lợi nhuận mà họ còn đóng góp cho công cuộc phát triển của địa phương mà họ đầu tư. Có thể coi đây là điển hình của đầu tư nước ngoài tại Lào”.

 

Dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào và Việt Nam đã trao các giấy phép đầu tư ra nước ngoài và giấy phép đầu tư cho các doanh nghiệp tại Lào.

 

Nhân dịp này, các doanh nghiệp hai nước cũng đã ký kết các hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng sân bay, các dự án thủy điện lớn.

 

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã trao quà tặng phục vụ các mục đích an sinh xã hội cho Chính phủ và Chính quyền các địa phương của Lào.

 

Trao Quyết định Thành lập Hiệp hội các Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào và ra mắt Hiệp hội dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước. Đây là sẽ đầu mối quan trọng để xúc tiến các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

 

Trước đó, vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thoongsing Thammavong đã đến dự Lễ Khởi công Tổ hợp khách sạn 5 sao, văn phòng, căn hộ cho thuê, trung tâm thương mại, dịch vụ thể thao và giải trí ở Thủ đô Viêng-chăn. Dự án do Tập đoàn BIM của Việt Nam đầu tư với số vốn 70 triệu đô la Mỹ. Đây được đánh giá là một trong những tổ hợp xây dựng lớn nhất và hiện đại nhất tại Lào sau khi hoàn thành.

 

Trước đó, vào chiều 9/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thoongsing Thammavong đã cùng đến dự Lễ khai trương Văn phòng Đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV tại Thủ đô Viêng-chăn. BIDV đã hiện diện tạo Lào từ năm 1999 với việc hình thành Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt. Hiện ngân hàng này đã có quy mô tài sản tăng gấp 40 lần, vốn điều lệ tăng lên 37 triệu đô la Mỹ và trở thành ngân hàng lớn thứ 3 tại Lào hiện nay.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến thăm và nói chuyện với Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, và đại diện Cộng đồng Việt kiều, công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm ăn tại Lào. 


Theo Đăng Học

VTV.vn