1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vì sao nhà giàu Mỹ thích nuôi chó hơn mèo?

(Dân trí) - Kết quả nghiên cứu cho thấy, giới triệu phú của Mỹ thích làm bạn với những chú cún hơn là mèo. Có những lý do rất khoa học đằng sau việc những ông bà chủ giàu sụ có sự “phân biệt đối xử” như vậy với hai loài vật này.

Theo trang
Theo trang CNBC, các triệu phú và những chú chó có một điểm chung là không ưa mèo. Một nghiên cứu mới đây cho Spectrem Group thực hiện cho thấy, giới triệu phú ở Mỹ thân thiện với chó hơn phần còn lại của nước này.

58% triệu phú Mỹ nuôi thú cưng sở hữu một chú chó, chỉ có 37% nuôi mèo, 3% nuôi cá, 2% nuôi chim, 2% nuôi ngựa, và 3% còn lại nuôi những con vật khác.

Những con số thống kê đối với phần dân cư còn lại của nước Mỹ rất khác. Theo tổ chức Humane Society, 39% số hộ gia đình Mỹ nuôi chó, còn tỷ lệ số hộ nuôi mèo là 33%.

Vậy tại sau những người giàu có lại thích các chú cún?

Bà Jennifer Cona, một luật sư về thừa kế ở New York, đã làm việc với nhiều vụ khách hàng ủy thác chăm sóc thú cưng sau khi họ qua đời. Bà Cona cho biết, trong số tất cả những vụ thú cưng được chủ nhân ủy thác chăm sóc mà bà từng giải quyết, có 90% số vụ là dành cho chó, chỉ có 10% dành cho mèo.

Vị luật sư này cho rằng, các chú chó đem đến cho những chủ nhân giàu có của chúng một điều đặc biệt quan trọng đối với họ, đó là “tình yêu vô điều kiện”.

“Bạn không nhận được điều đó từ một con mèo. Trong một số gia đình, chó được coi như con, ngoại trừ việc chúng không gây rắc rối ở trường đại học và tiêu tiền như phá. Đôi khi, rất dễ nhận thấy vì sao những chú chó được coi như đứa con được cha mẹ yêu mến”, bà Cona phát biểu.

Bên cạnh đó, theo bà Cona, các triệu phú biết rằng, các chú cún yêu mến họ không phải vì tiền. “Đó là một tình cảm không có thành kiến và không liên quan tới tiền. Đó là điều quan trọng”, bà nói.

Tình cảm mà các triệu phú Mỹ dành cho các chú chó được thể hiện phần nào qua những khoản chi hào phóng. 1/4 số triệu phú nuôi thú cưng ở Mỹ chi trên 1.000 USD mỗi năm cho thú cưng của họ, hơn một nửa chi trên 500 USD mỗi năm - theo nghiên cứu của Spectrem.

Nhiều người cho rằng, những con số này là khiêm tốn so với thực tế, bởi nhiều triệu phú không tiếc tiền mua vòng đeo cổ gắn kim cương cho chó, thức ăn đặc biệt cho chó, chưa kể những spa dành cho chó đang phát triển bùng nổ. Đó là còn tính đến những hóa đơn chăm sóc y tế cũng tốn kém những khoản không hề nhỏ.

Nghiên cứu cũng cho thấy, hơn một nửa số triệu phú nuôi thú cưng chi tiền để làm sạch răng cho con vật của mình. 16% cho biết, họ sẵn sàng chi tiền cho các cuộc phẫu thuật khớp, hông, cũng như các liệu pháp chống lo lắng, chống trầm cảm cho thú cưng nếu cần thiết.

Mặc dù vậy, nhiều người vẫn cho rằng, tiền không thể mua được hạnh phúc, ngay cả đối với những chú chó. Còn bạn thì sao, bạn nghĩ gì về việc các triệu phú Mỹ thích nuôi chó hơn nuôi mèo, vì lý do an ninh hay vì lòng trung thành?

Phương Anh
Theo CNBC