1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vải thiều ùn ùn xuống phố

Có mặt ở phố Kim, Phượng Sơn, Lục Ngạn (Bắc Giang), PV chứng kiến cảnh tắc đường bởi người dân chở vải thiều xuống phố để bán cho những “lái buôn” đóng thùng xốp xuất sang Trung Quốc hoặc vào TP.HCM và đi các tỉnh, thành phố lân cận.

Người nông dân chở vải đi bán.
Người nông dân chở vải đi bán.
 
Dọc quốc lộ 31 đường vào thị trấn Trũ, những điểm mua bán đang mở hết công xuất đóng hàng, những lô vải vỏ chưa chín đỏ, được đóng thùng để vận chuyển đi tiêu thụ.

Trên khuôn mặt hồ hởi người đi bán vải anh Nghiêm Văn Dũng cho biết: Ở đây người người trồng vải, nhà nhà trồng vải, vải có ở khắp nơi như ở trên đồi trong vườn nhà của hàng ngàn hộ dân của 20 xã. Các khu hành chính huyện, xã cũng đều được bao quanh bởi những vười vải thấp cành, quả sai trĩu xòa thấp chạm vai người. Năm nay, trung bình vải cho sản lượng 70 – 80.000 tấn quả tươi. Trúng vụ có nhiều hộ dân bán sớm giá 15-16 nghìn/1kg. Vải thiều Lục Ngạn được tiêu thụ ở 3 loại chính: quả tươi, vải sấy khô và vải chế biến đóng hộp xốp.

Vải thiều được đóng hộp xốp.

Vải thiều được đóng hộp xốp.


Được biết, sau hơn 30 năm kể từ khi huyện Lục Ngạn chính thức đưa cây vải thiều là cây chủ lực xóa đói, giảm nghèo, đời sống của người nông dân trồng vải theo năm tháng có những đổi thay đáng kể. Cây vải cũng đóng góp một phần không nhỏ giảm tỷ lệ nghèo gần 8% mỗi năm trên toàn huyện.

Hàng trăm hộp xốp chờ chuyển đi.

Hàng trăm hộp xốp chờ chuyển đi.

Tuy nhiên, sau nhiều năm lai ghép, chọn giống, vải thiều Lục Ngạn đến nay đã khá chuẩn về thương hiệu như quả to, hạt nhỏ, dầy cùi, ngọt thơm nhiều nước và được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ngày 17.5.2005.

Theo Xuân Hồng
Lao Động