1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga đề xuất gì trong khóa họp thứ 20?

(Dân trí) - Lãnh đạo hai Chính phủ Việt - Nga nhất trí cần triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, để tạo bước đột phá trong hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư song phương, phấn đấu đạt mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

Ngày 8/9, tại TPHCM đã diễn ra khóa họp lần thứ 20 về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật. Khóa họp do hai đồng Chủ tịch - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Liên bang Nga I-go Su-va-lốp chủ trì. Cùng dự có các lãnh đạo một số bộ, ngành chủ chốt và một số tập đoàn kinh tế lớn của hai nước.

Trên cơ sở mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, hai Bên đã rà soát việc thực hiện Biên bản của khóa họp 19 và thảo luận, đề xuất nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Liên bang Nga I-go Su-va-lốp
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Liên bang Nga I-go Su-va-lốp

Hai Bên hài lòng nhận thấy quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp với độ tin cậy cao, hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư phát triển năng động, các dự án hợp tác trọng điểm cơ bản được triển khai tốt, đạt kết quả tích cực.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Nga 7 tháng đầu năm 2017 đạt 1,98 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Về đầu tư, tính đến hết tháng 6/2017, Nga có 115 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn 1,05 tỷ USD, Việt Nam có 18 dự án đầu tư tại Nga với tổng số vốn đầu tư 2,4 tỷ USD.

Hai Phó Thủ tướng nhất trí cần triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu để tạo bước đột phá trong hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư song phương, phấn đấu đạt mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

Hai đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ đã dành thời gian để trao đổi, thống nhất các biện pháp thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng, khai khoáng, tài chính ngân hàng, thông tin truyền thông, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế và xây dựng; chỉ đạo Tổ công tác về các dự án đầu tư ưu tiên rà soát và thúc đẩy triển khai các dự án có triển vọng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế của mỗi nước.

Khóa họp thứ 20 về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, diễn ra tại TPHCM ngày 8/9
Khóa họp thứ 20 về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, diễn ra tại TPHCM ngày 8/9

Kết thúc Khóa họp, hai Phó Thủ tướng đã ký Biên bản Khóa họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật và chứng kiến ký kết một số văn kiện hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, xây dựng.

Châu Như Quỳnh