1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tỷ phú Trung Quốc ôm tham vọng xây dựng công ty thể thao lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Không chỉ sở hữu hàng trăm siêu thị, mấy chục rạp chiếu phim và nhiều khách sạn cao cấp, người giàu nhất Trung Quốc Wang Jianlin còn ấp ủ tham vọng xây dựng một công ty thể thao hàng đầu thế giới.

Để thực hiện ý tưởng này, ông Wang đã thành lập công ty thể thao Wanda Sports. Đây là công ty được sátp nhập bởi 2 công ty là Công ty kinh doanh thể thao Infront Sports & Media của Thụy Sĩ và Công ty World Triathlon Corporation (WTC) của Mỹ mà Tập đoàn Wanda Group đã thâu tóm trước đó.

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Wang Jianlin
Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Wang Jianlin

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc cũng đã bổ nhiệm Philippe Blatter, cháu trai của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vào vị trí Chủ tịch kiêm CEO của Wanda Sports.

Giới quan sát đánh giá, đây là động thái mới nhất của tỷ phú Wang nhằm chiếm ưu thế trong thị trường ngành thể thao Trung Quốc - vốn được đánh giá là rất béo bở, đặc biệt là khi Bắc Kinh giành quyền đăng cai Thế vận hội Thể thao Mùa đông vào năm 2022.

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc này tiết lộ, mục tiêu của công ty Wanda Sports là trở thành công ty thể thao hàng đầu thế giới với doanh thu hàng năm lên tới 10 tỷ USD.

“Ngành thể thao của Trung Hoa vẫn còn non trẻ nhưng Chính phủ đã công bố kế hoạch phát triển ngành này để đạt doanh thu 5.000 tỷ nhân dân tệ (813 tỷ USD) vào năm 2025. Nếu kế hoạch này thành hiện thực thì thể thao sẽ là một ngành đầy tiềm năng,” ông Wang nói.

Hơn một năm qua, Tập đoàn Wanda Group đã chi hơn 11,6 tỷ USD để mua lại các công ty bóng đá và các công ty thể thao trên thế giới.

Hiện tỷ phú 60 tuổi này đang sở hữu khối tài sản trị giá 30 tỷ USD, với 2 máy bay tư nhân, 68 rạp chiếu phim, 104 siêu thị và rất nhiều khách sạn 5 sao ở khắp Trung Quốc.

Nguyên An
Theo People's Daily

 

Tỷ phú Trung Quốc ôm tham vọng xây dựng công ty thể thao lớn nhất thế giới - 2