1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Tỷ phú lang thang” nhân ái

Tỷ phú Mỹ Ni-cô-lát Bớc-gru-en (Nicholas Berggruen) nổi tiếng với phong cách sống lập dị thích “lang thang” ở các khách sạn thay vì có cái nhà để ở ổn định.

Nhưng người ta cũng biết nhiều tới ông là một nhà từ thiện giàu lòng nhân ái khi là một trong số 17 tỷ phú của thế giới quyết định hiến tặng phân nửa số tài sản cho các hoạt động từ thiện của Quỹ Bill & Melinda Gates của vợ chồng tỷ phú Bin Ghết. Tỷ phú Bớc-gru-en từng tuyên bố: “Những gì tôi làm hôm nay là để quyên tặng tài sản làm từ thiện”. 
“Tỷ phú lang thang” nhân ái  - 1

Tỷ phú Nicholas Berggruen
Sở hữu số tài sản 2,5 tỷ USD, nhưng tỷ phú Bớc-gru-en sống cuộc sống “nay đây mai đó” không nhà cửa, không vợ con, không xe cộ. Thành công sau những hoạt động đầu tư thu về lợi nhuận lớn và trở nên giàu có, tỷ phú lập dị mang hai quốc tịch Mỹ và I-ta-li-a bỗng nảy sinh tâm lý chán ngán cuộc sống đầy đủ vật chất. Vậy là từ năm 2000, ông bắt đầu bán sạch nhà cửa và số bất động sản sở hữu, bao gồm cả biệt thự sang trọng trên đảo Phlo-ri-đa và giữa thành phố Niu Y-oóc đắt đỏ.
Các tài sản giá trị khác như chiếc xe hơi duy nhất, đồ trang sức, ông cũng không thiết giữ. Ông dự định sẽ tặng các tác phẩm nghệ thuật giá trị đang cất giữ trong kho vì không còn nhà để trưng bày. Tỷ phú Bớc-gru-en từng thổ lộ trên Blum-bớc rằng, đối với ông, của cải xa xỉ là gánh nặng và chúng chưa một lần khiến ông cảm thấy mãn nguyện.

Sau khi bán toàn bộ tài sản, ông chọn cuộc sống “lang thang”, không ở đâu cố định. Các khách sạn 5 sao là “mái nhà” quen thuộc của tỷ phú này. Hành trang giản dị ông mang theo đi khắp nơi trên thế giới là một chiếc túi xách nhỏ cùng chiếc điện thoại di động. Đã có nhiều người nghĩ tỷ phú này sống như vậy là để trốn thuế. Nhưng tỷ phú lập dị cho biết, ông vẫn đóng thuế đầy đủ theo quy định.

Tỷ phú lang thang 50 tuổi Bớc-gru-en còn là người không thích phô trương và xuất hiện trước giới truyền thông. Có lần, sau khi một tạp chí của Hà Lan đã đăng bài viết về ông, ông đã bỏ tiền ra mua sạch các số báo phát hành và đốt bỏ toàn bộ.

Theo Thế Long
Quân đội Nhân dân