1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nghệ An:

Tưng bừng khai hội Du lịch Cửa Lò 2009

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã, tối 30/4 tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò đã chính thức khai Hội du lịch Cửa Lò 2009, đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước và chính thức công nhận đô thị loại III.

Về tham dự Lễ hội du lịch Cửa Lò 2009 có hơn 1.000 khách mời đến từ 64 tỉnh thành trong cả nước. Đáng chú ý trong mùa khai hội du lịch 2009 còn có sự hiện diện của 3 quốc gia gồm: Bỉ, Lào và Thái Lan.
 
Tưng bừng khai hội Du lịch Cửa Lò 2009 - 1
Du khách đổ về Cửa Lò vào chiều 30/4 đông nghịt.

Lễ hội du lịch Cửa Lò năm nay với nhiều nghi thức: lễ xuất thần, lễ rước, lễ yên vị qua mười di tích ở thị xã như đền Vạn Lộc - Nghi Tân, đền Thu Lũng - Nghi Thu, đền làng Hiếu - Nghi Hải, đền Yên Lương - Nghi Thủy.
 
Sau các nghi lễ là phần hội được tổ chức tưng bừng và sôi động với chương trình nghệ thuật mang tên "Ấn tượng Cửa Lò" và màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng trong 15 phút rất ấn tượng.
 
Lễ hội du lịch Cửa Lò năm nay diễn ra trong hai ngày 30/4 và 1/5, đây là lễ hội truyền thống có từ lâu đời. Trước đây, có tên gọi là Lễ hội sông nước Cửa Lò, mở đầu cho mùa đánh bắt cá của ngư dân địa phương cũng là dịp để tưởng nhớ công lao của Thái úy Quận công Nguyễn Sư Hồi - người cách đây hơn 500 năm đã có công khai khẩn vùng biển Nghệ An, lập nên làng Vạn Lộc và nay là vùng đất thị xã Cửa Lò.
 
Hiện nay, thị xã Cửa Lò có 220 cơ sở lưu trú và phục vụ 1,4 vạn khách/ngày đêm. Trong đó, có 1 khách sạn 4 sao, 1 khách sạn 3 sao và 9 khách sạn 2 sao, với hơn 5.760 lao động trong ngành du lịch. Riêng năm 2008, doanh thu du lịch đạt 400 tỷ đồng, tổng số lượt khách đến Cửa Lò đạt trên 1.452.000 lượt, trong đó khách lưu trú đạt 871.000 khách.
 
Nguyễn Duy