1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Túi tiền “ông trùm bán lẻ” Nguyễn Đức Tài vừa tăng thêm 3.000 tỷ đồng

Mai Chi

(Dân trí) - Cổ phiếu MWG đã tăng giá gần 50.000 đồng tương ứng tăng gần 86% so với mức giá thấp nhất thiết lập hồi cuối tháng 3, đưa giá trị tài sản ông Nguyễn Đức Tài tăng thêm khoảng 3.178 tỷ đồng.

Sau cú đảo chiều đầy bất ngờ vào chiều qua, sáng nay (11/11), tâm lý giao dịch trên thị trường chứng khoán đã trở nên thận trọng hơn.

Dòng tiền vào thị trường không còn bùng nổ như phiên hôm qua. Giá trị giao dịch toàn sàn HSX trong cả phiên sáng đạt 4.019,21 tỷ đồng, khối lượng giao dịch đạt 194,24 triệu đơn vị.

Trong khi đó, con số này trên HNX là 24,08 triệu cổ phiếu tương ứng 345,66 tỷ đồng. UPCoM có 6,39 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 97,42 tỷ đồng.

VN-Index giữ được đà tăng giá nhưng mức tăng đã thu hẹp. Chỉ số này sáng nay tăng 1,94 điểm tương ứng 0,2% lên 953,94 điểm; HNX-Index giảm nhẹ 0,07 điểm tương ứng 0,05% còn 141,3 điểm và UPCoM-Index tăng 0,88 điểm tương ứng 1,38% lên 65,04 điểm.

Trên toàn thị trường vẫn còn tới 959 mã không diễn ra giao dịch nào. Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về phía các mã giảm, chênh lệch số lượng tăng - giảm không đáng kể. Cụ thể, theo thống kê có 320 mã giảm, 17 mã giảm sàn so với 310 mã tăng, 31 mã tăng trần.

Túi tiền “ông trùm bán lẻ” Nguyễn Đức Tài vừa tăng thêm 3.000 tỷ đồng - 1

Ông Nguyễn Đức Tài

MWG sáng nay tăng 2,2% lên 108.300 đồng. Đây là một trong những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến diễn biến của chỉ số VN-Index, đóng góp cho chỉ số 0,29 điểm.

Mới mức thị giá hiện nay, cổ phiếu MWG đã tăng giá gần 50.000 đồng tương ứng tăng gần 86% so với mức giá thấp nhất thiết lập hồi cuối tháng 3. Như vậy, chỉ sau nửa năm, giá trị tài sản của ông Nguyễn Đức Tài cũng tăng tương ứng, tăng thêm khoảng 3.178 tỷ đồng.

Trong kỳ báo cáo quý 3, Thế Giới Di Động đạt trên 25,7 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và lãi ròng gần 951 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,2% và 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 86% kế hoạch lợi nhuận cả.

Một số cổ phiếu khác cũng đang giữ được trạng thái tăng giá. GAS tăng 1,5% lên 73.300 đồng; VCB tăng 0,9% lên 85.900 đồng; PLX tăng 0,8% lên 49.250 đồng; HPG tăng nhẹ 0,3% lên 31.400 đồng. Riêng VCB đóng góp đáng kể nhất cho VN-Index với 0,82 điểm; GAS đóng góp 0,58 điểm.

Bên cạnh đó, FLC cũng tăng 2,9% lên 4.640 đồng; HSG tăng 2,9% lên 17.700 đồng; VCI tăng 1,6% lên 41.150 đồng; VCS tăng 1,6% lên 76.400 đồng; CTD tăng 1,3% lên 61.800 đồng…

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu đã bị chốt lời mạnh. BHN giảm tới 6,1% xuống 67.500 đồng; HVN giảm 1,3% còn 27.150 đồng; SHB giảm 1,2% còn 16.800 đồng; VIC giảm 0,6% còn 105.000 đồng; VNM giảm 0,4% còn 107.100 đồng; MSN giảm 0,4% còn 95.000 đồng; VJC cũng sụt nhẹ 0,1% xuống 113.300 đồng.

Tình trạng giảm tại những mã này phần nào đã kìm hãm cho VN-Index. Cụ thể, ảnh hưởng do VIC là 0,56 điểm; do BHN là 0,28 điểm; do VNM là 0,23 điểm…

Về thanh khoản, HSG tiếp tục được giao dịch mạnh. Mã này tăng giá lên 17.700 đồng và khớp lệnh cao nhất thị trường, đạt 10,59 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, PVS và PVD cũng được khớp lệnh mức cao, lần lượt đạt 9,54 triệu và 9,49 triệu cổ phiếu.

Theo SHS, VN-Index có thể sẽ tăng điểm trở lại với vùng kháng cự gần nhất trong khoảng 960-970 điểm (đỉnh tháng 10/2020).

Những nhà đầu tư đã bắt đáy một phần tỷ trọng danh mục quanh ngưỡng 940 điểm trong phiên 28/10 và đã chốt lời trong vùng kháng cự trong phiên hôm qua được khuyên nên đứng ngoài và quan sát thị trường trong phiên tới, có thể giải ngân một phần danh mục nếu thị trường có nhịp giảm về quanh ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 940 điểm.

Còn các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam thì cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh nhẹ trong phiên hôm nay, nhưng YSVN đánh giá đây chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy dòng tiền sẽ tiếp tục lan tỏa đều giữa các nhóm cổ phiếu và khả năng vượt mức 970 điểm của VN-Index vẫn được YSVN đánh giá cao.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng mạnh trong vùng lạc quan cho nên chiến lược phù hợp trong ngắn hạn vẫn là gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.