1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Từ thu nhập tiền tỷ, lãnh đạo doanh nghiệp chỉ còn nhận vài trăm triệu đồng

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Thay vì thu nhập cả tỷ đồng, một số lãnh đạo doanh nghiệp đã giảm 90% trong nửa đầu năm nay.

Kết quả kinh doanh không mấy tươi sáng của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Động (mã chứng khoán: MWG) ảnh hưởng lớn đến thu nhập các thành viên trong HĐQT và Tổng giám đốc của doanh nghiệp này. Hầu hết mức thu nhập của các thành viên đều giảm sâu.

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT - được nhận 226,3 triệu đồng trong nửa đầu năm nay, tính trung bình 37,7 triệu đồng mỗi tháng. Trong cả năm trước, thu nhập của ông Tài là 1,93 tỷ đồng, tương đương 322 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức hiện tại đã giảm tới 88%.

Cùng với ông Tài, ông Trần Huy Thanh Tùng - Tổng giám đốc công ty - nhận 160,8 triệu đồng thu nhập trong nửa đầu năm. Tính trung bình, mỗi tháng ông Tùng nhận 26,8 triệu đồng, giảm 83% so với năm trước.

Một số thành viên khác trong HĐQT của công ty bán lẻ số 1 thị trường về điện thoại, máy tính cũng giảm sâu thu nhập như ông Đặng Minh Lượm, ông Đoàn Văn Hiểu Em.

Bản thân ông Robert Willet, một nhân sự "ngoại", có thu nhập cao nhất trong HĐQT, là người duy nhất giữ được thu nhập ở mức ổn định. Nửa đầu năm nay, ông Robert Willet có thu nhập 1,11 tỷ đồng, trung bình 185,5 triệu đồng/tháng, tương đương năm trước.

Sự thay đổi trong thu nhập các cấp lãnh đạo của Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động cũng phản ánh phần nào kết quả kinh doanh doanh nghiệp. Năm 2022, công ty có lợi nhuận 4.100 tỷ đồng, không hoàn thành kế hoạch năm, cũng là năm đầu tiên mất đà tăng trưởng gần 1 thập kỷ.

Năm nay, kinh tế chung khó khăn cùng sức mua của ngành bán lẻ đối với các mặt hàng điện máy, điện thoại giảm khiến lợi nhuận công ty giảm đi nhiều. Nửa đầu năm, công ty lãi sau thuế 39 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ và cách xa kế hoạch 4.200 tỷ đồng của cả năm nay.

Từ thu nhập tiền tỷ, lãnh đạo doanh nghiệp chỉ còn nhận vài trăm triệu đồng - 1

Thu nhập của lãnh đạo doanh nghiệp giảm (Ảnh: DT).

Không chỉ ngành bán lẻ, bất động sản cũng đang có nhiều khó khăn. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của nhiều doanh nghiệp ngành địa ốc không công bố chi tiết con số thu nhập của các thành viên trong HĐQT, ban điều hành. Chỉ một số ít công ty công bố, tuy nhiên mức thu nhập cũng giảm sút đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt - có thu nhập quý II gần 483 triệu đồng. Cùng kỳ năm trước, con số này lên tới 2,65 tỷ đồng, cao nhất trong thu nhập của dàn lãnh đạo. Thu nhập quý này của ông chủ Phát Đạt giảm tới 82%.

Bà Trần Thị Hường - Phó chủ tịch - nhận thu nhập 798,8 triệu đồng quý II, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Một số thành viên khác trong HĐQT không có biến động mạnh, khi nhận mức thu nhập khoảng 120 triệu đồng/quý. Riêng ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc - vẫn nhận mức lương 1,4 tỷ đồng một quý, giảm nhẹ so với mức 1,7 tỷ đồng của quý năm trước.

Nửa đầu năm, Phát Đạt ghi nhận doanh thu hơn 197 tỷ đồng và lợi nhuận gần 300 tỷ đồng, giảm lần lượt 87% và 57% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận cao hơn doanh thu do công ty có ghi nhận lợi nhuận từ bán công ty con.

Còn với Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG), Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng không nhận thù lao trong quý II dù cùng kỳ năm trước có nhận mức 60 triệu đồng. Ông Nguyễn Minh Khang, Tổng giám đốc, nhận 1,1 tỷ đồng trong nửa đầu năm, không giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Về tổng quan, quỹ thù lao của LDG trong nửa đầu năm giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh doanh nghiệp gần như không phát sinh doanh thu và lỗ.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG), Tổng giám đốc Bùi Ngọc Đức nhận mức lương trong nửa đầu năm giảm 29% so với cùng kỳ năm trước, còn 1,44 tỷ đồng. Các thành viên quản lý khác của công ty nhận tổng cộng 5,8 tỷ đồng, giảm 41%.

Tập đoàn Đất Xanh trong nửa đầu năm có doanh thu giảm 67% còn 1.091 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng, giảm 94%. Công ty cũng giảm gần 1.400 nhân viên so với đầu năm, còn gần 2.400 người.