1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Trung Quốc và Australia "bắt tay" hoán đổi trực tiếp đồng tiền

(Dân trí) - Australia và Trung Quốc đã nhất trí để đồng tiền của nhau được trực tiếp chuyển đổi, đưa đồng Đôla Australia (AUD) trở thành đồng tiền thứ ba được hoán đổi không cần qua một đồng tiền trung gian với Nhân dân tệ và ngược lại.

Thủ tướng Australia, bà Julia Gillard trong chuyến thăm Bắc Kinh - Ảnh: AP.
Thủ tướng Australia, bà Julia Gillard trong chuyến thăm Bắc Kinh - Ảnh: AP.

Theo tờ Wall Street Journal, thông tin trên vừa được Thủ tướng Australia, bà Julia Gillard công bố vào ngày hôm qua (8/4).

Cho đến nay, Australia mới chỉ là quốc gia thứ ba đạt thỏa thuận hoán đổi trực tiếp đồng tiền với Trung Quốc. Thỏa thuận này cho phép các công ty Australia kinh doanh tại Trung Quốc cắt giảm được chi phí. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Australia.

Trước đồng AUD, chỉ có đồng USD và đồng Yên Nhật được hoán đổi trực tiếp với đồng Nhân dân tệ. Theo dự kiến, việc hoán đổi trực tiếp AUD và Nhân dân tệ sẽ có hiệu lực từ ngày thứ Tư (10/4).

Khi thỏa thuận được thực thi, các doanh nghiệp và nhà giao dịch tiền tệ có thể đổi thẳng từ AUD sang Nhân dân tệ và ngược lại, thay vì đổi qua USD như vẫn làm trước kia.

“Đây là một lợi thế lớn cho Australia”, bà Gillard phát biểu trước báo giới trong một cuộc họp báo tại Thượng Hải, bênh cạnh là các lãnh đạo của vài trong số những ngân hàng lớn nhất Australia. “Đây là một bước đi chiến lược đối với Australia bởi chúng tôi đang thúc đẩy quan hệ kinh tế với Trung Quốc”, bà Gillard nói.

Thủ tướng Australia đang có chuyến thăm 5 ngày tới Trung Quốc, bắt đầu từ ngày thứ Sáu tuần trước. Bà Gillard cho biết, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã phê chuẩn giấy phép cho các ngân hàng Westpac Banking và ANZ của Australia để các nhà băng này đóng vai trò tạo lập thị trường cho việc giao dịch trực tiếp đồng Nhân dân tệ và AUD. Theo một số nguồn tin, nhiều ngân hàng Trung Quốc nữa cũng sẽ
“Cách này giúp cắt giảm chi phí và giúp mọi việc trở nên tiện lợi hơn”, Giám đốc điều hành Gail Kelly của Westpac đánh giá.

Tháng 11/2011, Trung Quốc đưa ra cặp tỷ giá hối đoái Nhân dân tệ/AUD cho thị trường tiền tệ nội địa. Tuy nhiên, giao dịch của cặp tiền tệ này phải được thực hiện gián tiếp thông qua đồng USD.

Hàng xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc chủ yếu là nguyên vật liệu đầu vào, bao gồm quặng sắt và than, được tính giá bằng đồng USD. Giới chuyên gia cho rằng, phải mất một thời gian nữa thì mới có sự thay đổi trong sử dụng đồng tiền thanh toán giữa các doanh nghiệp hai nước.

Mối quan hệ kinh tế gần gũi với Trung Quốc đã giúp Australia tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng nợ châu Âu và sự hồi phục chậm chạp của kinh tế Mỹ. Khoảng 20% hàng xuất khẩu của Australia là sang Trung Quốc. Thương mại hai chiều đạt mức 133 tỷ USD trong năm tài khóa 2011-2012.

Chính phủ của bà Gillard đã ủng hộ chế độ tỷ giá hối đoái tự do hơn với Trung Quốc. Bà cho rằng, động thái như vậy là nhân tố quan trọng để tạo sự cân bằng tăng trưởng. Gần đây, Trung Quốc và Australia đã có nhiều cuộc đàm phán nhằm tăng cường giao dịch thương mại bằng đồng Nhân dân tệ.

Về phần mình, Bắc Kinh hiện đang từ từ thúc đẩy việc tự do hóa đồng Nhân dân tệ. Năm ngoái, Trung Quốc nới lỏng biên độ dao động hàng ngày của tỷ giá Nhân dân tệ so với USD. Đây là một phần trong nỗ lực của nước này trong việc tạo ra một đồng tiền vận động nhiều hơn theo cơ chế thị trường và có tính toàn cầu cao hơn.

Phương Anh
Theo Wall Street Journal