1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Quốc tiếp tục nâng lãi suất cơ bản

(Dân trí) - Trung Quốc nâng lãi suất cơ bản lần thứ 3 từ giữa tháng 10/2010 trước thềm báo cáo cho thấy lạm phát Trung Quốc tháng 1/2011 tăng mạnh nhất trong 30 tháng.

Lãi suất cho vay thời hạn 1 năm sẽ lên mức 6,06% từ mức 5,81% hiện nay. Lãi suất mới có hiệu lực từ ngày hôm nay 9/2. Lãi suất tiền gửi thời hạn 1 năm sẽ lên mức 3% từ mức 2,75%.
 
Giá dầu và đồng cũng như giá cổ phiếu tại các thị trường mới nổi hạ mạnh bởi lo lắng Chính phủ của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sẽ đưa ra thêm nhiều biện pháp để hạn chế giá tiêu dùng tăng mạnh sẽ khiến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chững lại.
 
Từ khủng hoảng tài chính toàn cầu, Trung Quốc nâng 0,75% lãi suất trong khi đó con số này đối với Ấn Độ lên tới 1,75%. Tại Hàn Quốc, các nhà hoạch định chính sách sẽ nhóm họp về vấn đề lãi suất cơ bản trong tuần này.
 
Ông Stephen Roach, Chủ tịch tại Morgan Stanley châu Á, chỉ ra Trung Quốc nằm trong nhóm nước đang mắc kẹt trong “bẫy chính sách” bởi không nâng lãi suất đủ nhanh để kiềm chế áp lực lạm phát.
 
Hàng loạt các công ty đang hoạt động tại Trung Quốc như Baoshan Iron & Steel Co cho đến Starbucks đã nâng giá bán sản phẩm. Khảo sát từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho thấy: Người tiêu dùng Trung Quốc hiện đang lo lắng về lạm phát hơn bất kỳ lúc nào trong thập kỷ qua.
 
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, dự trữ lớn nhất thế giới, tăng 199 tỷ USD trong quý 4/2010 lên mức 2.850 tỷ USD. Tổng giá trị các khoản vay mới trong năm 2010 vượt mức 7.950 tỷ Nhân dân tệ, cao hơn mục tiêu 7.500 tỷ Nhân dân tệ của Chính phủ Trung Quốc.
 
Vũ Tuấn
Theo Bloomberg