1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Trung Quốc “rục rịch” mua doanh nghiệp dầu khí nước ngoài

(Dân trí) - Trung Quốc đang chuẩn bị cho một bước tiến mới trong nỗ lực khai thác nguồn tài nguyên thế giới bằng việc sử dụng “hầu bao” rủng rỉnh mua một số công ty dầu khí nước ngoài.

 
Trung Quốc “rục rịch” mua doanh nghiệp dầu khí nước ngoài  - 1
PetroChina hiện là tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới
 
Kế hoạch này chắc chắn sẽ gây phản ứng từ những nước đang lo Trung Quốc lợi dụng cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới để điều chỉnh cán cân thương mại và ngoại giao theo hướng có lợi cho mình.

 

Hội nghị của Ủy ban năng lượng quốc gia đã tán thành việc xem xét lập ra một nguồn quỹ đặc biệt hậu thuẫn cho các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc mua vào các công ty dầu khí nước ngoài. Đối tượng hưởng lợi chính sẽ là ba tập đoàn năng lượng lớn của Trung Quốc: Petrochina, Sinopec và CNOOC.

 

Theo nhật báo China Petroleum, các công ty có thể được hưởng lợi từ nguồn tín dụng lãi suất thấp, thậm chí trong một số trường hợp là nguồn tài chính trực tiếp.

 

Hiện chưa có thông tin chính xác về việc doanh nghiệp dầu khí Trung Quốc đang nhắm tới công ty nước ngoài nào. Tuy nhiên, động thái này của Trung Quốc xuất phát từ việc giá dầu trượt dốc mạnh từ mùa hè năm ngoái, và sức ép do tình hình suy giảm kinh tế gây ra, đã đẩy giá cổ phiếu của rất nhiều công ty năng lượng nước ngoài xuống thấp, khiến chúng trở thành những “miếng mồi” hấp dẫn của các đối thủ cạnh tranh.

 

Khả năng Trung Quốc lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp trong nước thâu tóm các công ty nước ngoài có thể gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các nền kinh tế phương Tây. Bốn năm trước, CNOOC từng cố mua lại Unocal, một công ty dầu khí của Mỹ, và đã trả giá cao hơn một công ty của Mỹ. Nhưng sau đó, CNOOC đã rút lui trước sự phản đối của các nghị sĩ quốc hội Mỹ.

 

Lần này, Trung Quốc có thể tính toán rằng chính phủ các nước phương Tây đang ở thế yếu hơn, vì phải chi nhiều tỷ USD để cứu các công ty trong nước, đặc biệt là ngành ngân hàng.

 

Thêm vào đó, gần đây Trung Quốc đã kết thúc một loạt hợp đồng cung cấp dầu dài hạn. Chỉ riêng tuần trước, Bắc Kinh đã ký các thoả thuận trị giá hơn 28 tỷ USD với các nước như Nga, Venezuela và Brazil.

 

Trang Do

Theo Telegraph