1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Quốc lần đầu hạ lãi suất sau hơn 3 năm

(Dân trí) - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) vừa bất ngờ hạ lãi suất cơ bản đồng Nhân dân tệ. Động thái hạ lãi suất lần đầu tiên từ năm 2008 này của Trung Quốc được cho là nhằm mục đích hãm đà suy giảm tăng trưởng kinh tế.

Trung Quốc lần đầu hạ lãi suất sau hơn 3 năm

Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm đồng Nhân dân tệ sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm, xuống 3,25% từ mức 3,5% trước đó, có hiệu lực từ ngày 8/6. Lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm giảm còn 6,31% từ mức 6,56%, hãng tin tài chính Bloomberg cho biết.

Theo đánh giá của giới quan sát, lần hạ lãi suất này cho thấy sự lo ngại của Bắc Kinh đối với sự suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế. Chi phí vay vốn cao gần đây đã trở thành vật cản đối với hoạt động đầu tư của các công ty cũng như tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc.

Hồi cuối tháng 5, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã cảnh báo về sự gia tăng của các nguy cơ suy giảm tăng trưởng. Nguồn tin trong ngành ngân hàng Trung Quốc cho biết, các nhà băng nhất ở nước này có thể không đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng lần đầu tiên trong ít nhất 7 năm trở lại đây do nhu cầu vốn tín dụng suy giảm.

“Động thái hạ lãi suất chứng tỏ Chính phủ Trung Quốc đang đẩy mạnh chính sách kích thích. Suy giảm tăng trưởng đang trở thành mối lo hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách nước này, thay vì lạm phát như trước đây”, ông Sun Junwei, một chuyên gia kinh tế của ngân hàng HSBC, nhận định.

Lần hạ lãi suất đồng Nhân dân tệ gần đây nhất là vào cuối năm 2008, khi Bắc Kinh tung ra ra gói kích thích kinh tế 586 tỷ USD để chống ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Sau đó, lãi suất này tăng một lần vào tháng 7 năm ngoái rồi không đổi cho tới nay.

Với nỗi lo lạm phát, thời gian qua, PBoC chỉ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng thương mại. Từ tháng 11 năm ngoái tới nay, Trung Quốc đã có 3 lần hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Giới quan sát quốc tế gần đây đã đồng loạt cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Theo dự báo của ngân hàng Thụy Sỹ Credit Suisse, kinh tế Trung Quốc có thể chỉ tăng 7% hoặc thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Quý 1 năm nay, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới tăng trưởng 8,1%, đánh dấu quý thứ 5 giảm tốc liên tục.

Thời gian gần đây, nhiều nhà phân tích đã đồn đoán khả năng Trung Quốc có thể tung ra một gói kích thích kinh tế mới có quy mô bằng nửa gói kích thích hồi năm 2008. Tuy nhiên, hãng tin Tân hoa xã mới đây khẳng định, Chính phủ Trung Quốc không có dự định nào cho một kế hoạch lớn như thế, cho dù Thủ tướng Ôn Gia Bảo tháng trước đã cam kết sẽ nhấn mạnh nhiều hơn vào vấn đề ổn định tăng trưởng.

Từ đầu năm đến nay, lạm phát ở Trung Quốc đã giảm tốc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong tháng 4 vừa rồi, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây đã  tháng thứ 4 liên tục lạm phát của Trung Quốc ở dưới mục tiêu 4%. Vào tháng 7/2011, tốc độ lạm phát của Trung Quốc đạt đỉnh 6,5%, cao nhất kể từ năm 2008.

Phương Anh
Theo Bloomberg