1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Trung Quốc giữ vững vị trí chủ nợ số 1 của Mỹ

(Dân trí) - Trung Quốc duy trì vị trí nước sở hữu nhiều trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ nhất thế giới trong tháng 1/2010. Tuy nhiên, thực tế trong tháng 1/2010, Trung Quốc đã giảm lượng nắm giữ trái phiếu này.

Việc Trung Quốc giảm nắm giữ trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ khiến thị trường lo lắng nhiều hơn về khả năng chính phủ Mỹ sẽ phải đương đầu với lãi suất cao hơn ở thời điểm thế giới lo lắng nhiều về thâm hụt ngân sách của nước này.

Bộ Tài chính Mỹ đầu tuần đã công bố giá trị trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ do Trung Quốc nắm giữ giảm 5,8 tỷ USD xuống mức 889 tỷ USD trong tháng 1/2010. Trong khi đó Nhật giảm lượng nắm giữ 300 triệu USD, tổng giá trị trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ do Nhật sở hữu giảm xuống 765,4 tỷ USD.

Một tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ thông báo Trung Quốc đã giảm mạnh nắm giữ trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ đến mức Trung Quốc để mất vị trí chủ nợ số 1 củ Mỹ - vị trí này đã thuộc về Trung Quốc từ tháng 9/2008.

Tuy nhiên, 10 ngày sau đó, Bộ Tài chính Mỹ sửa đổi lại số liệu. Số liệu sau khi điều chỉnh cho thấy Trung Quốc, dù đã giảm mạnh nắm giữ trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ, vẫn giữ vị trí hàng đầu.

Việc Trung Quốc giảm nắm giữ trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ diễn ra ở thời điểm căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ tăng cao.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo từ chối kêu gọi nâng giá đồng Nhân dân tệ từ phía Mỹ và cho rằng lời kêu gọi trên từ phía Mỹ giống như một biện pháp ngăn bảo hộ thương mại.

Ngày 15/3 vừa qua, 130 Hạ Nghị Sỹ Mỹ gửi thư lên chính phủ hối thúc Bộ Tài chính Mỹ gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ trong báo cáo dự kiến được công bố vào tháng sau. Nhóm Hạ Nghị sỹ này cũng kêu gọi Bộ Thương mại áp dụng trừng phạt thương mại đối với Trung Quốc bởi hệ thống tiền tệ được coi là thiếu bình đẳng.

Minh Tuấn
Theo WSJ