1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cho quốc gia “trẻ” nhất thế giới vay 8 tỷ USD

(Dân trí) - Các quan chức tại Nam Sudan, quốc gia trẻ nhất thế giới, cho biết Trung Quốc đã đồng ý cho nước này vay 8 tỷ USD để phục vụ các dự án phát triển lớn, sau chuyến thăm của Tổng thống Salva Kiir tới Bắc Kinh.

 
Trung Quốc cho quốc gia “trẻ” nhất thế giới vay 8 tỷ USD

Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh ngày 24/4.

Một phát ngôn chính phủ cho biết số tiền trên sẽ được sử dụng để xây đường xá, cầu cống, các mạng lưới viễn thông và để phát triển nông nghiệp và nhà máy thuỷ điện.

Tuy nhiên, thông có đề cập nào tới các kế hoạch nhằm xây dựng một tuyến đường ống mới để xuất khẩu dầu từ quốc gia non trẻ mới tuyên bố độc lập hồi năm ngoái.

Thông tin về thoả thuận mới diễn ra sau khi Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir trở về từ chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc.

Chuyến thăm của ông Salva Kiir diễn ra giữa lúc nảy sinh một cuộc tranh cãi giữa Sudan và Nam Sudan vì vùng biên giới Heglig giàu dầu mỏ.

Trung Quốc nhập khẩu nhiều dầu mỏ từ 2 nước này. Bắc Kinh muốn duy trì quan hệ tốt với cả Sudan - một đồng minh lâu đời - và với Nam Sudan, vốn giành phần lớn nhất của khu vực sản xuất dầu mỏ khi tuyên bố độc lập vào tháng 7/2011 sau nhiều thập niên xung đột.

Kể từ đó, quan hệ giữa Nam Sudan và Sudan đã trở nên căng thẳng, chủ yếu vì việc phân chia dự trữ dầu mỏ và các vùng biên giới.

 
Trung Quốc cho quốc gia “trẻ” nhất thế giới vay 8 tỷ USD
Nam Sudan mới tách ra khỏi Sudan hồi năm ngoái.

Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan Barnaba Mariel Benjamin cho hay Trung Quốc giúp quốc gia này phát triển đất nước. “Không có điều kiện ràng buộc nào với khoản tiền cho vay”, ông nói.

Khoản tiền cho vay sẽ được cung cấp trong 2 năm tới và các công ty Trung Quốc có thể thực hiện các dự dán.

Hồi tháng 1, Nam Sudan đã ngừng sản xuất dầu mỏ, vốn cung cấp 98% thu nhập của nước này, sau khi Sudan tịch thu các tàu chở dầu của Nam Sudan do tranh cãi về phí vận chuyển.

Hiện Nam Sudan phụ thuộc vào các đường ống tới các cảng biển tại Sudan để xuất khẩu dầu. Nam Sudan đang đề xuất xây dựng một đường ống mới để đưa dầu tới một cảng ở Ấn Độ Dương thay vì tới phía bắc Sudan.

An Bình
Theo BBC