1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trục trặc quạt gió, máy bay Air Mekong phải hạ cánh khẩn cấp

(Dân trí) - Từ sân bay Quốc tế Nội Bài, chuyến bay mang số hiệu 609 của Hãng hàng không Air Mekong hành trình đi TP.HCM vừa bay được 10 phút đã phải quay trở lại hạ cánh khẩn cấp vì hệ thống quạt gió bị trục trặc. Sự việc xảy ra tối 24/12 vừa qua.

Trục trặc quạt gió, máy bay Air Mekong phải hạ cánh khẩn cấp - 1
Máy bay Air Mekong phải hạ cánh khẩn cấp vì trục trặc quạt gió
 
Đây là 1 sự cố hy hữu xảy ra với máy bay của hãng.

Trước đó, theo lịch trình khai thác, tối 24/12, chuyến bay mang số hiệu 609 khi vừa cất cánh từ Hà Nội đi TP.HCM được 10 phút và đang giữ mức bay 100 thì cơ trưởng cho máy bay quay trở lại sân bay và hạ cánh khẩn cấp vì lí do kỹ thuật.

Sau khi hạ cánh xuống Nội bài, máy bay được kiểm tra kỹ thuật và xác định nguyên nhân do hệ thống quạt gió có vấn đề.

Theo đó, giắc cắm của hệ thống quạt gió bị lỏng và bộ phận kỹ thuật đã phải mất 15 phút để khắc phục sự cố này. Cùng lúc đó, toàn bộ hành khách trên chuyến bay 609 được chuyển sang 1 máy bay khác để tiếp tục thực hiện hành trình đi TP.HCM.

Với dịp cao điểm Tết đang đến gần, trong điều hiện hạn chế về số lượng máy bay khi tần suất bay của Air Mekong tăng cao, Air Mekong cho biết hãng đã có những phương án cụ thể để tránh và khắc phục kịp thời những trường hợp tương tự, mặc dù việc này được xác định là ít xảy ra.

Air Mekong chính thức bay thương mại ngày 9/10/2010 và là một trong 5 hãng hàng không đang khai thác trên thị trường nội địa Việt Nam. Hiện Air Mekong đang khai thác từ 28-30 chuyến bay/ngày.

Quỳnh Anh