1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng:

Trữ 30 tấn thịt heo bình ổn thị trường Tết

(Dân trí) - Hôm nay, 12/12, Sở Công thương Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo dự trữ 30 tấn thịt heo nhằm bình ổn thị trường trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Trữ 30 tấn thịt heo bình ổn thị trường Tết - 1
Đà Nẵng đã có kế hoạch dự trữ 30 tấn thịt heo bình ổn thị trường Tết

Ngoài 30 tấn thịt heo, Sở cũng chỉ đạo dự trữ 1.200 tấn gạo phục vụ người dân mua sắm dịp Tết Nhâm Thìn với mức giá bình ổn;

Sở cũng thống kê, lập danh sách các mặt hàng thiết yếu khác thường bị đẩy giá lên cao trong dịp Tết, đề xuất các doanh nghiệp, siêu thị có kế hoạch dự trữ, tránh tình trạng tiểu thương ghim hàng, tăng giá vô tội vạ khi sức mua tăng cao.

Ông Lữ Bằng, phó Giám đốc Sở Công thương Đà nẵng cho biết: “Tuy dự báo năm nay, sức mua sắm Tết của người dân sẽ giảm 10% do tình hình kinh tế; song chúng tôi vẫn chỉ đạo dự trữ hơn 30% so với lượng hàng dự trữ năm ngoái.

Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp, siêu thị duy trì mức giá bằng hoặc thấp hơn so với ngày thường, giảm áp lực giá cả mùa Tết. Đồng thời, tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm khi phát hiện các trường hợp ghim hàng, tăng giá quá mức”.

Khánh Hiền