1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trời rét, thị trường máy sưởi Hà Nội được hâm “nóng”

(Dân trí) - Điều hòa 2 chiều, những “lò” sưởi kiểu máy, quạt, tấm và túi đều có mức giá khá cao trên thị trường. Tuy nhiên, mặt hàng này vẫn bán khá chạy do nhu cầu ủ ấm của người dân Hà Nội trong những ngày trời rét đậm.

Tại Hà Nội, các siêu thị điện máy và nhiều cửa hàng trên đường Cầu Giấy, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Phạm Văn Đồng, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Phùng Hưng... là những điểm tập trung mặt hàng tấm sưởi, quạt sưởi.
 
Theo ghi nhận của PV Dân trí, thị trường máy sưởi năm nay rất phong phú, đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Nhiều loại máy sưởi với công nghệ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo, Thái Lan nhưng được sản xuất tại Trung Quốc rồi nhập về bán tại Việt Nam, trong đó phổ biến có máy sưởi dầu và sưởi điện.
 
Trời rét, thị trường máy sưởi Hà Nội được hâm “nóng”  - 1
Thị trường máy sưởi Hà Nội sôi động trong những ngày trời rét
 
Giá bán các loại máy sưởi dầu và sưởi điện loại tốt giá dao động trung bình trong khoảng 1,3 - 2,3 triệu đồng, trong đó máy sưởi dầu bán chạy hơn. Ngoài ra, nhiều loại máy sưởi 100% Trung Quốc có giá bán dưới 1 triệu đồng được rất nhiều người chọn mua; túi sưởi có giá dưới 100.000 đồng.
 
Mỗi loại máy sưởi có những tính năng và công suất khác nhau tùy nhu cầu và lựa chọn của người mua. Máy sưởi dầu đắt nhưng khi dùng sẽ không bị khô da, không bốc mùi hôi, có thể hong khô quần áo ngay tại máy và không bao giờ phải tiếp hay thay dầu; còn máy sưởi điện rẻ hơn nhưng trong quá trình sử dụng sẽ phải thay đèn; túi sưởi có ưu điểm là tiện lợi, an toàn, có thể di chuyển theo người sử dụng nhưng chỉ có thể sưởi ấm cho 1 cá nhân…
 
Những ngày này do Hà Nội rét đậm, nhiều người đổ xô đi mua máy sưởi nên sức tiêu thụ mặt hàng này tăng cao so với bình thường. Tại một số siêu thị điện máy trên đường Xuân Thủy và Nguyễn Trãi, tuy mặt hàng máy sưởi, quạt sưởi không nằm trong danh mục được giảm giá nhưng những ngày trời lạnh vẫn bán được từ 20 - 30 chiếc.
 
Anh Trung - chủ một cửa hàng điện máy trên phố Hai Bà Trưng cho biết: “Đầu tháng 11 cửa hàng tôi lấy về 200 chiếc máy sưởi của Trung Quốc, suốt thời gian dài ngày nào tôi cũng bày ra rồi lại cất vào vì ế, gặp được mối nào chắc giá tôi còn phải bán rẻ. Nhưng mấy ngày gần đây do trời rét nên có rất nhiều người tìm đến mua, 200 chiếc máy sưởi đã bán gần hết. Nghe nói mùa đông năm nay có 6 - 7 đợt rét đậm nên sang tuần tôi sẽ lên Lạng Sơn đánh chuyến hàng nữa cất vào kho bán dần”.
 
Theo nhiều người mua, vì có thể mặc cả nên giá máy sưởi ở ngoài linh hoạt hơn trong siêu thị, vào dịp đầu mùa rét lại càng dễ mua hơn vì tình hình thị trường đối với mặt hàng này chưa có nhiều biến động.
 
Chị Ngọc - ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình cho hay: “Con tôi còn nhỏ nên vào mùa đông dù rét nhiều hay rét ít thì cũng phải có cái máy sưởi ấm lúc vừa tắm xong. Tôi mua 1 cái máy sưởi Trung Quốc 480.000 đồng, tôi nghĩ giá này cũng không quá đắt”.
 
Ngoài máy sưởi, thị trường điều hòa 2 chiều những ngày này cũng khá sôi động. Tuy giá đắt gấp nhiều lần so với máy sưởi nhưng không ít người Hà Nội “chịu chơi” đã sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu đồng để mua mặt hàng sưởi ấm hạng “vip” này.
 
Anh Hòa - ở đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy suy tính: “So với các máy sưởi thông thường ở thời điểm hiện tại thì mua máy điều hòa 2 chiều đắt, nhưng xét về tính năng, công suất và thời gian sử dụng thì tốt gấp nhiều lần. Quanh năm ngày tháng, bất cứ khi nào có nhu cầu mình đều có thể sử dụng được. Tôi bỏ 10 triệu ra để mua điều hòa 2 chiều vì thấy hợp lý chứ không phải để khoe oai”.
 
Về diễn biến của thị trường, nhiều tư thương kinh doanh hàng điện máy tại Hà Nội cho biết, giá các loại máy sưởi đang có xu hướng tăng dần. Dự kiến, ít nhất từ nay đến Tết Nguyên đán mặt hàng này sẽ nằm trong danh mục bán chạy vì người tiêu dùng vẫn có nhu cầu mua khi thời tiết lạnh.
 
Quỳnh Anh