1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Triệu phú Trung Quốc ồ ạt xin cư trú Canada

Hàng chục nghìn đơn xin visa của các triệu phú Trung Quốc đại lục tồn đọng khiến lãnh sự quán Canada tại Hong Kong phải tạm dừng chương trình di cư dành cho nhà đầu tư.

Vancouver là điểm đến hàng đầu của người nhập cư Trung Quốc
Vancouver là điểm đến hàng đầu của người nhập cư Trung Quốc
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Trung Quốc với chiến dịch chống “hổ” và “ruồi...

Cà phê hồn Việt Nam, da… Brazil!

Hai gia đình Bush và Clinton có thể lại quyết đấu

TPHCM: Tạm giữ 4 xe sang của Việt kiều mập mờ nguồn gốc

Theo báo South China Morning Post (Hong Kong), một tài liệu đề ngày 8/1/2013 cho thấy còn 53.580 đơn xin visa sang Canada của người Trung Quốc bị tồn đọng, tương đương 70% lượng tồn đọng toàn cầu.

Chính quyền Canada năm 2010 quyết định thắt chặt tiêu chuẩn xin visa bằng cách tăng gấp đôi tiêu chí tài sản, nhằm làm giảm tình trạng đơn của người Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất và ngày càng tăng.

Năm 2011, đơn xin visa của người Trung Quốc gửi tới lãnh sự quán Canada ở Hong Kong chiếm tới 86% tổng số đơn toàn cầu. Phân tích dữ liệu cho thấy, 99% đơn nộp ở Hong Kong là của người đại lục.

Theo giới hạn hiện nay của Canada, người nộp đơn phải có tài sản ít nhất 1,6 triệu đô la Canada (hơn 30 tỷ đồng) và được phép cư trú nếu “đầu tư” 800.000 đô la Canada dưới dạng khoản cho vay không lãi suất trong 5 năm.

Số đơn xin visa Canada nộp tại Hong Kong tăng vọt từ 520 năm 2002 lên 34.427 năm 2010.
 
Theo Tiền Phong/SCMP

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước