1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trang web “mua theo nhóm” Zing Deal ngừng giao dịch

(Dân trí) - Bắt đầu từ 0h ngày 5/2/2012, Zing Deal đã ngưng tất cả mọi hoạt động nạp tiền vào trang mua chung Zing Deal.

Trang web “mua theo nhóm” Zing Deal ngừng giao dịch - 1
 
Công ty Cổ phần VNG – công ty sở hữu trang mua sắm điện tử Zing Deal theo mô hình Groupon (mua theo nhóm) vừa thông báo kể từ ngày 8/2, sẽ chính thức ngưng mọi hoạt động của Zing Deal.

 

Theo đó, bắt đầu từ 0h ngày 05/02/2012, Zing Deal sẽ ngưng tất cả mọi hoạt động nạp tiền vào trang Zing Deal.

 

VNG cũng cam kết sẽ bảo đảm quyền lợi cho các đối tác và toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Zing Deal tới thời điểm hiện tại.

 

Riêng đối với các khách hàng còn tiền trong ví điện tử Zing Deal nhưng chưa sử dụng, Zing Deal sẽ tiến hành hoàn tiền cho quý khách hàng từ ngày 9/2/2012.

 

Zing Deal chính thức ra mắt từ tháng 11/2010, như vậy, đến nay, trang web mua sắm cộng đồng này đã hoạt động được 15 tháng.

 

Mô hình “mua theo nhóm” mặc dù mới được du nhập vào Việt Nam nhưng đang có nhiều tiềm năng để phát triển. Hoạt động mua theo nhóm đang dần trở thành xu thế mua sắm mới và yêu thích của nhiều bạn trẻ. Vì vậy, quyết định đóng cửa Zing Deal của VNG lúc này khiến cho nhiều người khó hiểu.

 

Tuy nhiên, giải thích không thuyết phục lắm trên thông báo ngừng giao dịch của mình, VNG cho rằng, lý do đóng cửa Zing Deal là “mong muốn phát triển hơn nữa hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam”.

 

Nhật Linh